Tuyên bố bất ngờ của ông Park Hang-seo

Thứ Tư, 15/02/2023, 08:48

Huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết, ông có thể làm huấn luyện viên thêm 2-3 năm nữa. Điều này hướng đến khả năng, ông sẽ chọn dẫn dắt một đội bóng mới trước khi chuyển hẳn sang lĩnh vực khác trong kế hoạch của mình.

Ngày 14/2, huấn luyện viên Park Hang-seo đã trở lại Hàn Quốc. Như thường lệ, ông nhận được nhiều sự chú ý của truyền thông. Vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm nhất là ông Park sẽ làm gì sau khi chia tay bóng đá Việt Nam?

Và cũng như mọi khi, ông Park luôn cởi mở với truyền thông tại quê nhà. Ông nói rằng: “Tôi không có ý định làm huấn luyện viên trưởng tại Việt Nam. Tôi đang trong quá trình phát triển một chút về bóng đá trẻ. Có rất nhiều đề xuất dành cho tôi, nhưng cũng có yếu tố rủi ro nên tôi sẽ cân nhắc kỹ. Tôi không có ý định tiếp tục công việc huấn luyện viên tại Việt Nam hay Hàn Quốc vào lúc này. Tôi nghĩ rằng, bản thân sẽ làm một vai trò khác trong 1 năm tới, với sự đồng ý của gia đình.

Tuyên bố bất ngờ của ông Park Hang-seo -0
Ông Park Hang-seo trả lời truyền thông Hàn Quốc chiều 14/2. Ảnh: Yonhap

Tôi sẽ cân nhắc, cá nhân tôi nghĩ mình vẫn đủ sức làm huấn luyện viên trong 2-3 năm tới. Tôi sẽ có kế hoạch sau khi xem xét mọi thứ, về vị trí và vai trò của mình. Tôi sẽ có những trao đổi với người đại diện. Việc dẫn dắt đội tuyển quốc gia hay câu lạc bộ không phải vấn đề. Ưu và nhược điểm của việc này rất rõ ràng. Dẫn dắt đội tuyển quốc gia có ít trận đấu, nhưng áp lực cao, còn với câu lạc bộ, các trận đấu diễn ra hằng tuần. Đó không phải là lựa chọn dễ dàng”.

Thực tế, khi còn dẫn dắt tuyển Việt Nam, ông Park cũng từng nói về kế hoạch sau khi chia tay của mình là chuyển sang công tác đào tạo trẻ. Đó là kế hoạch đã được ấp ủ từ lâu. Cho đến hiện tại, ông Park vẫn đã và đang hoàn thành kế hoạch của mình. Điều này đã được ông chia sẻ thêm trong buổi gặp gỡ báo chí, người hâm mộ khi kết thúc hợp đồng với VFF.

Ông Park đang bước sang một chương mới của sự nghiệp. Dù ông nói rằng, còn nhiều huấn luyện viên ở Hàn Quốc giỏi hơn mình, tuy nhiên với thương hiệu hiện tại, ông vẫn có sức hút lớn với các đội bóng ở châu Á. Thậm chí đó có thể là một cơ hội để ông Park thể hiện dấu ấn ở những nền bóng đá có nhiều tiềm năng phát triển hơn.

Đây là lúc mà ông Park cũng đã xác định rõ định hướng của mình cho một kế hoạch nằm ngoài công tác huấn luyện. Tuy nhiên, từ giờ cho đến khi bước vào kế hoạch mới mẻ, ông có thể chọn cho mình một đội bóng phù hợp. Điều này giúp ông Park có thể cơ hội để trải nghiệm và cũng khẳng định dấu ấn thêm một lần nữa.

Năm 2002, huấn luyện viên Park Hang-seo từng bước sang chương mới trong sự nghiệp sau kỳ World Cup thành công trong vai trò trợ lý cho ông Guus Hiddink ở tuyển Hàn Quốc. Nhưng sau đó, ông Park đã không thể có được thành công cùng U23 Hàn Quốc và sau đó là những câu lạc bộ trong nước. Ông trở thành một người hết thời khi đến Việt Nam. Nhưng đó cũng một cái duyên mới để mở ra những thành công rực rỡ trong sự nghiệp của ông Park.

Bây giờ ông Park cũng bước ra với tâm thế là người thành công. Một chương mới chờ ông Park. Tất nhiên, đây là chương sẽ ngắn hơn, vì thời gian và tuổi tác sẽ không còn chờ ông như hơn 20 năm về trước. Đây là lúc mà ông thầy người Hàn Quốc chắc chắn sẽ phải lựa chọn kỹ lưỡng công việc của mình hậu thời kỳ dẫn dắt tuyển Việt Nam.

Với ông Park, lựa chọn một đội bóng lúc này không khó, nhưng vấn đề là ở môi trường nào phù hợp và có tiềm năng thành công ngắn hạn lại là một câu chuyện khác. Việc ông Park được gợi ý đến Trung Quốc cũng là điều không phải không có căn cứ. Ông Park từng cùng tuyển Việt Nam đánh bại tuyển Trung Quốc ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 chính là một dấu ấn lớn trong nhiệm kỳ hơn 5 năm. Đấy cũng là nền bóng đá đang không có được sự ổn định ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Đây có thể là dư địa để ông Park có thể khai thác. Biết đâu, đó lại là sự kết hợp mang đến hiệu quả. Khán giả sẽ cùng chờ vào chương mới của ông Park, đó vẫn có thể sẽ là hồi kết đẹp trong sự nghiệp.                

30 cầu thủ U20 Việt Nam đi tập huấn

Sau gần 3 tuần tập trung tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội), huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chọn ra những cái tên phù hợp nhất cho U20 Việt Nam. Danh sách bao gồm 30 cầu thủ cùng 10 thành viên ban huấn luyện sẽ tham gia tập huấn tại UAE để chuẩn bị cho vòng chung kết U20 châu Á 2023. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đánh giá cao sự cố gắng của các học trò: “Đội tuyển đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho vòng chung kết sắp tới. Dù vẫn còn một số điểm chưa hài lòng nhưng tôi cũng yên tâm vì hai tuần vừa qua, giáo án cho các cầu thủ rất nặng và toàn đội đã thể hiện rất nhiều cố gắng”.

Theo kế hoạch, U20 Việt Nam sẽ lên đường sang UAE vào rạng sáng 15/2. Thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn dự kiến có hai trận giao hữu với Saudi Arabia (18/2) và Dubai FC (23/2).

“Đây là bước chạy đà cuối cùng của đội tuyển U20 Việt Nam. Trước khi có mặt tại Uzbekistan, chúng tôi cũng có thêm 3 - 4 ngày chuẩn bị cuối cùng, hoàn thiện các mảng miếng chiến thuật. Sau ngày 20/2, chúng tôi mới có đầy đủ quân số. Do vậy, trận đấu với Dubai FC rất quan trọng để giúp ban huấn luyện có thể đánh giá lại nhân sự khi có lực lượng đông đủ”, ông Hoàng Anh Tuấn cho biết.

Ngày 15/2, 25 cầu thủ đã hoàn thành giai đoạn tập huấn trong nước cùng ban huấn luyện sẽ lên đường sang UAE. Riêng trường hợp của Khuất Văn Khang sẽ hội quân ngay trong tối 14/2, sau khi trận đấu giữa Công an Hà Nội và Viettel tại vòng 3 V.League 2023 kết thúc. Ngoài ra, 5 cầu thủ còn lại gồm Hồ Văn Cường, Đinh Xuân Tiến, Trần Nam Hải, Nguyễn Phi Hoàng và Bùi Vĩ Hào sẽ di chuyển sang UAE vào ngày 19/2.

Hưng Hà
.
.
.