Tín hiệu tích cực từ Huỳnh Như

Thứ Ba, 21/03/2023, 08:25

Tiền đạo Huỳnh Như tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng trong màu áo Lank FC. Đây được xem là tín hiệu tích cực mà tiền đạo này gửi đến đội tuyển Việt Nam cho những mục tiêu sắp tới.

Trong chiến thắng của Lan FC trước Oreinse ở vòng 16 giải vô địch quốc gia nữ Bồ Đào Nha, tiền đạo Huỳnh Như đã thi đấu 74 phút. Đây là trận đấu mà Huỳnh Như tiếp tục để lại dấu ấn khi đóng góp vào bàn thắng đầu tiên của Lan FC. Trận đấu này cũng đánh dấu sự trở lại của Huỳnh Như sau kỳ nghỉ tại Việt Nam. Cô tiếp tục cho thấy là mắt xích quan trọng ở Lan FC.

Việc Huỳnh Như duy trì được phong độ là tín hiệu tích cực gửi đến huấn luyện viên Mai Đức Chung và đội tuyển nữ Việt Nam. Sắp tới, Huỳnh Như sẽ cùng tuyển nữ Việt Nam tham dự hai giải đấu quan trọng là SEA Games 32 và vòng chung kết World Cup 2023. 

nhu.jpeg -0
Huỳnh Như tiếp tục giữ phong độ tốt tại Lank FC. Ảnh: Lank 

Đội tuyển nữ Việt Nam đặt mục tiêu bảo vệ huy chương vàng tại SEA Games 32 và có màn trình diễn thuyết phục trước các đối thủ lớn tại World Cup 2023. Huỳnh Như chính là “nhạc trưởng” trong đội hình tuyển nữ Việt Nam để hướng đến những mục tiêu này. Bản thân Huỳnh Như cũng tự đặt ra mục tiêu cho bản thân là ghi ít nhất 1 bàn thắng. Đây là điều hoàn toàn có thể nếu tuyển nữ Việt Nam quyết tâm với sự tự tin cao nhất của Huỳnh Như.

Theo đánh giá của huấn luyện viên Mai Đức Chung đã đánh giá, thành công của Huỳnh Như đến từ sự phấn đấu, nỗ lực của tiền đạo này. Bên cạnh đó, nhờ công tác đào tạo tốt của các câu lạc bộ Việt Nam, việc thi đấu trên đội tuyển quốc gia cùng những chuyến tập huấn ở nước ngoài đã giúp Huỳnh Như tiếp cận và hoà nhập nhanh với đội bóng châu Âu.

Hiện tại, đội tuyển nữ Việt Nam đang tập trung để chuẩn bị cho Vòng loại thứ nhất Olympic 2024. Đây là giải đấu mà có thể Huỳnh Như sẽ không tham dự. Bởi với các đối thủ ở vòng loại thứ nhất, bằng đội hình hiện tại, huấn luyện viên Mai Đức Chung có thể hoàn thành được mục tiêu đi tiếp.

Cái đích lớn nhất chính là sân chơi World Cup. Tuyển nữ Việt Nam đang đứng 34 thế giới và như huấn luyện viên Mai Đức Chung đánh giá thì: “Thứ hạng của đội nữ chỉ đánh giá được một phần thôi bởi bóng đá nữ ít cạnh tranh hơn so với bóng đá nam. Tranh chấp của bóng đá nam cũng quyết liệt hơn nhiều. Bóng đá nữ lợi thế là có kỹ thuật và tốc độ khi thi đấu quốc tế. Cầu thủ nữ trên thế giới cao, khoẻ nhưng lại khá chậm. Tốc độ đường thẳng của cầu thủ Việt Nam có thể thua thiệt hơn, nhưng về những đường bóng lắt léo, chúng ta sẽ có lợi thế. Còn xét về sự mềm dẻo thì cầu thủ nước ngoài không bằng cầu thủ nữ Việt Nam”.

Tại World Cup 2023, đội tuyển Việt Nam nằm cùng bảng với đương kim vô địch - đội tuyển nữ Mỹ, đương kim á quân là đội tuyển nữ Hà Lan và Bồ Đào Nha. Huỳnh Như đang chơi bóng tại Bồ Đào Nha, đây cũng là quốc gia có nền bóng đá nữ được đánh giáở tầm trung ở Châu Âu. Nếu tuyển nữ Việt Nam hướng đến một kế quả tích cực là hoàn toàn có thể.

“Tại World Cup nữ, bóng đá không nói trước được điều gì nhưng chúng ta nên biết mình biết ta. Bóng đá nữ Việt Nam còn thua xa bóng đá nữ thế giới. Vì vậy, việc thi đấu tại giải đấu này để chúng ta được học hỏi, rút kinh nghiệm.

Ai cũng muốn có thắng lợi, nhưng rõ ràng cơ hội dành cho Việt Nam không nhiều và khó để vào sâu. Tuy nhiên, bóng đá nữ Việt Nam có thể thua các đối thủ về chuyên môn, thể lực, tầm vóc nhưng không thua về tinh thần. Đội tuyển nữ sẽ thi đấu cố hiến để có được những kết quả tốt nhất”, huấn luyện viên Mai Đức Chung chia sẻ.

SEA Games 32 sẽ là cơ hội để tuyển nữ Việt Nam có được những bài test quan trọng. Đặc biệt là đội hình tuyển nữ Việt Nam có sự xuất hiện của Huỳnh Như cũng là cơ hội để huấn luyện viên Mai Đức Chung đưa ra tính toán cụ thể. Huỳnh Như là nhân tố quan trọng, và đây là lúc mà tuyển nữ Việt Nam trông chờ vào một cầu thủ có kinh nghiệm. Những tín hiệu tích cực từ Lank FC sẽ giúp huấn luyện viên Mai Đức Chung có thể tam thời yên tâm.

Tuyển nữ Việt Nam chuẩn bị kế hoạch tại Nepal

Ở giai đoạn đầu của đợt tập trung chuẩn bị cho vòng loại thứ nhất Olympic 2024, đội tuyển nữ Việt Nam đã có 1 tuần tập huấn tại Cẩm Phả (Quảng Ninh). Tại đây, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung tập trung rèn thể lực và nâng cao thể trạng.

Kết thúc chuyến tập huấn tại Quảng Ninh, chiều 18/3, toàn đội đã trở về Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội). Các cầu thủ đã có 1 ngày nghỉ trước khi bắt nhịp vào giai đoạn tiếp theo của đợt tập trung. Ở giai đoạn này, tuyển nữ Việt Nam sẽ phải luyện tập với cường độ cao hơn. Huấn luyện viên Mai Đức Chung và các trợ lý sẽ thiết kế giáo án tập trung vào thể lực chuyên sâu với các bài tập về tốc độ, sức mạnh, pressing cường độ cao. Dù cường độ tập luyện tăng lên, nhưng trong ngày đầu tiên, hầu hết các cầu thủ đều theo kịp các yêu cầu của ban huấn luyện.

Cũng trong tuần này, ban huấn luyện sẽ bàn bạc và tính toán các yếu tố liên quan đến điều kiện thi đấu tại Nepal (nơi diễn ra vòng loại thứ nhất Olympic 2024) như thời tiết, múi giờ… Đội tuyển sẽ lên kế hoạch điều chỉnh nhằm giúp các cầu thủ sớm làm quen với khung giờ thi đấu và chuẩn bị tốt về mặt thể trạng cho 2 trận đấu sắp tới vào ngày 5/4 và 8/4 tại vòng loại thứ nhất Olympic 2024. (H.H.)

Hưng Hà
.
.
.