Thể thao CAND có huy chương vàng thứ 2 tại SEA Games 32

Thứ Hai, 08/05/2023, 20:06

Tối 8/5, vận động viên Ngô Đức Mạnh đã xuất sắc giành chiến thắng trong trận chung kết hạng 70kg môn Kun Bokator qua đó đem về thêm một huy chương vàng nữa cho thể thao Công an nhân dân tại SEA Games 32.

Với tấm huy chương vàng của Ngô Đức Mạnh ở hạng cân 70kg giúp tuyển Kun Bokator Việt Nam có một ngày thi đấu rực sáng khi  giành thắng lợi tuyệt đối 6/6 trận chung kết tại môn võ truyền thống của Campuchia này. Đó là một thành tích đáng khích lệ nếu biết rằng các vận động viên này vốn chỉ mới luyện tập Kun Bokator một thời gian ngắn trước đó.

80fb65dc4f4a9014c95b.jpg -0
Võ sĩ Ngô Đức Mạnh. Ảnh: CTV.

Thực vậy cùng với Kun Khmer (Võ Campuchia) và Cờ ốc, Kun Bokator là 3 môn thể thao mang tính bản sắc văn hóa dân tộc được nước chủ nhà Campuchia đưa vào nội dung thi đấu của SEA Games 32. Việt Nam nằm trong số những quốc gia tham gia thi đấu tại môn Kun Bokator. Đội tuyển quốc gia môn Kun Bokator Việt Nam thi đấu tại SEA Games 32 được thành lập với 3 HLV, 15 VĐV được lựa chọn kĩ càng từ đội tuyển Võ thuật cổ truyền Việt Nam.

Bản thân vận động viên Ngô Đức Mạnh được đánh giá là gương mặt triển vọng có thể giành huy chương SEA Games tại môn Kun Bokator nhờ thành tích trong quá khứ đặc biệt là tại giải  vô địch Kun Bokator Đông Nam Á (diễn ra từ 29/3 đến 3/4) vừa qua. Theo đó, Mạnh là một trong 3 võ sĩ đã đem về huy chương vàng cho đoàn Việt Nam góp công không nhỏ cho vị trí thứ 2 toàn đoàn chỉ đứng sau đoàn Campuchia. 

Tính tới ngày 8/5, Ngô Đức Mạnh và Nguyễn Ngọc Trâm (Karate) là hai vận động viên của thể thao CAND đã đoạt huy chương vàng SEA Games 32. Cùng với "cơn mưa vàng" từ Điền kinh và Bơi, Karate, 6 huy chương vàng môn Kun Bokator giúp thể thao Việt Nam áp sát đoàn chủ nhà trên bảng tổng sắp huy chương. 

Nguyễn Bình
.
.
.