Xôn xao clip nữ giáo viên bị khống chế đẩy ra khỏi lớp học

Thứ Năm, 27/10/2022, 10:12

Trên mạng xã hội Facebook lan truyền một đoạn clip dài 18 giây về việc một nữ giáo viên ở tỉnh Thừa Thiên-Huế mặc áo dài, mang túi xách bị một nam đồng nghiệp lớn tiếng và có hành động kéo tay, đẩy nữ giáo viên này ra khỏi lớp học trước sự chứng kiến của một giáo viên khác và nhiều học sinh khiến dư luận xôn xao.

Sáng 27/10, ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, đơn vị đang xác minh nguyên nhân để làm rõ sự việc liên quan đến hình ảnh một nữ giáo viên bị đồng nghiệp xô đẩy, kéo ra khỏi phòng học được lan truyền trên mạng xã hội.

Xôn xao clip nữ giáo viên bị đồng nghiệp khóa tay, đẩy ra khỏi lớp học  -0
Nữ giáo viên bị nam đồng nghiệp kéo tay, xô đẩy ra khỏi lớp học. (Ảnh cắt từ clip).

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook lan truyền một đoạn clip dài 18 giây về việc một nữ giáo viên mặc áo dài, mang túi xách bị một nam đồng nghiệp lớn tiếng và có hành động kéo tay, đẩy nữ giáo viên này ra khỏi lớp học trước sự chứng kiến của một giáo viên khác và nhiều học sinh.

Sau khi đoạn clip được chia sẻ lên mạng xã hội đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Nhiều người bày tỏ thái độ bức xúc khi chứng kiến cảnh cô giáo bị đẩy ra khỏi lớp học. Theo tìm hiểu, sự việc trên xảy ra tại Trường THPT Hai Bà Trưng (TP Huế). Những thầy cô trong clip nói trên đều là giáo viên của trường này.

Xôn xao clip nữ giáo viên bị đồng nghiệp khóa tay, đẩy ra khỏi lớp học  -0
Sự việc diễn ra trước sự chứng kiến của nhiều em học sinh. (Ảnh cắt từ clip).

Ông Ngô Đức Thức, Hiệu trưởng Trường THPT Hai Bà Trưng thông tin, hiện nhà trường đang làm rõ sự việc và sẽ có thông tin cụ thể đến báo chí.

Liên quan đến sự việc này, ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên-Huế còn cho biết, hiện Sở đã nắm được sự việc trên và lãnh đạo Sở đã mời các giáo viên lên để nghe tường trình toàn bộ diễn biến vụ việc xảy ra. Đồng thời Sở đã chỉ đạo Hiệu trưởng Trường THPT Hai Bà Trưng báo cáo đầy đủ về sự việc để có căn cứ xử lý theo quy tắc ứng xử công vụ và các quy định hiện hành.

Anh Khoa
.
.
.