TP Hồ Chí Minh cho học sinh trở lại trường khi đảm bảo an toàn

Thứ Ba, 19/10/2021, 09:34

Số ca nhiễm, tử vong do COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh những ngày qua giảm nhưng thực tế vẫn ở mức cao, chưa thể nói là an toàn. Bộ tiêu chí an toàn trường học mới dừng ở dự thảo, một nửa cơ sở vật chất, trường học đang được trưng dụng. Ngành giáo dục TP Hồ Chí Minh bước vào năm học mới đã hơn 1 tháng với nhiều trăn trở, muốn triển khai việc học tập trực tiếp nhưng không thể vì chưa an toàn cho học sinh (HS).

Hiện tại, UBND TP Hồ Chí Minh chưa ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống dịch COVID-19 tại các đơn vị trường học trên địa bàn. Các trường vẫn tiến hành học tập trực tuyến với một yêu cầu mỗi tiết học không quá 25 phút nhằm đảm bảo sức khoẻ cho HS. Tuy nhiên với số đông các bậc PHHS, việc học trực tuyến nhất là với các em học lớp 1 cực kỳ khó khăn do tuổi nhỏ, bắt đầu học rèn chữ, làm quen nền nếp...

truong-hoc.jpg -0
Học sinh tiểu học xã Thạnh An, huyện Cần Giờ được xét nghiệm COVID-19 để chuẩn bị đi học trực tiếp vào 20/10.

Trước đó, Sở GD-ĐT TP Hồ Chí Minh đã có tờ trình Thường trực UBND TP về phương án mở cửa trường học trở lại vào khoảng tháng 1/2022. Trong khi đó, nhiều phụ huynh ở TP Hồ Chí Minh bày tỏ hiện họ đã rất sốt ruột, mong mỏi từng ngày cho con em được đi học lại.

Đồng thời Sở GD-ĐT TP Hồ Chí Minh đã có có tờ trình, đề xuất UBND TP tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho hơn 642.000 HS từ 12 đến dưới 18 tuổi, để HS có thể trở lại học tập trực tiếp tại trường vào học kỳ II năm học 2021-2022.

Huyền Nga
.
.
.