Tổ chức 12 đợt thi đánh giá năng lực cho 75.000 lượt thí sinh

Thứ Sáu, 11/03/2022, 08:49

Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQG Hà Nội) đã công bố lịch 12 đợt thi đánh giá năng lực (HSA) từ tháng 2 đến tháng 7. Dự kiến sẽ có khoảng 75.000 lượt thí sinh tham dự kỳ thi này và khoảng gần 50 trường đại học trên cả nước đăng ký sử dụng kết quả của kỳ thi này để tuyển sinh trong năm 2022.

Tính đến thời điểm hiện tại, HSA là kỳ thi duy nhất tại Việt Nam phục vụ tuyển sinh tổ chức thi trên máy tính; thí sinh được chủ động chọn ca thi, thời gian thi, địa điểm thi. Việc đăng ký hồ sơ thí sinh giảm thiểu tối đa thủ tục hành chính dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin. Thí sinh cũng không còn phải mỏi mòn chờ giấy báo thi, chờ biết kết quả thi, hoàn thành các giấy tờ đăng ký mà thực hiện trực tuyến. Tuy nhiên, do lượng thí sinh đông, nhiều thí sinh đăng ký cùng một thời điểm nên đã xảy ra hiện tượng thí sinh sử dụng 5-6 máy tính, điện thoại mà vẫn không đăng ký được ca thi.

GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Giám đốc Trung tâm khảo thí, ĐHQG Hà Nội cho biết: Trong đợt thi đầu tiên tổ chức vào cuối tháng 2 tại Hà Nội và Thái Nguyên, một số thí sinh không đăng ký được ca thi không phải do mạng nghẽn như mọi người nghĩ mà do số lượng thí sinh có nguyện vọng đăng ký thi lớn trong khi số chỗ (máy tính) của mỗi đợt thi hạn chế, nhất là trong điều kiện dịch bệnh hiện nay. Giải pháp hiện nay đã và đang thực hiện là tổ chức nhiều đợt thi và thí sinh hãy dự lần lượt các đợt thi tiếp theo.

“Hiện đơn vị đang cân nhắc nhu cầu của thí sinh để xem xét có nên xây dựng kế hoạch thi tháng 8 hay không. Thực tế cho thấy, số lượt thi khoảng 75.000 cho 12 đợt thi cũng là một số lượng lớn đòi hỏi hạ tầng kỹ thuật, nhân lực, nguồn lực, áp lực khá lớn”- GS.TS Nguyễn Tiến Thảo cho hay.

 H.Thanh
.
.
.