Sau bài thi môn Ngoại ngữ, kỳ thi lớp 10 tại TP Hồ Chí Minh: Thí sinh lại cười tươi!

Thứ Ba, 06/06/2023, 16:52

Hầu hết thí sinh sau khi ra khỏi phòng thi đều tươi cười cho biết đề thi môn Ngoại ngữ khá dễ nên có thể được điểm cao.

Tại điểm thi Trường THCS Trần Văn Ơn (quận 1), em Đặng Nhật Tân (học sinh THCS Võ Trường Toản) cho biết, đề thi dễ nên làm tốt, có thể em đạt được 9 điểm môn này.

Thí sinh cười tươi sau làm bài môn Ngoại ngữ kỳ thi lớp 10 tại TP Hồ Chí Minh -0
Ra khỏi điểm thi, các thí sinh vui mừng vì làm bài thi rất tốt.

Thí sinh Nguyễn Đặng Nhật Nam (học sinh Trường THCS Huỳnh Khương Ninh)  cũng cho là đề dễ nên em có thể đạt từ 8 – 9 điểm. “Sau khi thi xong hôm nay, em thấy nhẹ người”.

Thí sinh cười tươi sau làm bài môn Ngoại ngữ kỳ thi lớp 10 tại TP Hồ Chí Minh -0
Các thí sinh trao đổi với nhau về đề thi môn Ngoại ngữ.

Buổi chiều gần hết thời thời gian làm bài thi, trời đổ mưa to nhưng phụ huynh vẫn nóng lòng đứng bên ngoài cổng điểm thi đợi con. Hầu hết, phụ huynh đều phấn khởi khi thấy con vui vẻ báo tin làm tốt bài thi.

Thí sinh cười tươi sau làm bài môn Ngoại ngữ kỳ thi lớp 10 tại TP Hồ Chí Minh -0
Các thí sinh cho biết làm đề thi khá dễ nên có thể đạt điểm cao.

Sở GD-ĐT TP Hồ Chí Minh cho biết,  kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay diễn ra tại 158 điểm thi với 4.102 phòng (147 điểm thi thường và 11 điểm thi chuyên). Số cán bộ, giáo viên được huy động tham gia kỳ thi là 12.306 người (bao gồm cả lực lượng công an, y tế).

Năm nay, TP Hồ Chí Minh có 77.294 chỉ tiêu vào lớp 10  tại 114 trường THPT trên toàn thành phố, với 96.334 thí sinh đăng ký dự thi.

Buổi sáng thi môn Ngữ văn vắng 375 thí sinh (đạt tỉ lệ 99,61%), buổi chiều thi môn Ngoại ngữ vắng 383 thí sinh (đạt tỉ lệ 99,60%).

Thí sinh cười tươi sau làm bài môn Ngoại ngữ kỳ thi lớp 10 tại TP Hồ Chí Minh -0
Đông đảo phụ huynh đợi con bên ngoài điểm thi, mặc dù trời mưa.

Trong buổi sáng thi môn Ngữ văn có 5 trường vi phạm quy chế. Trong đó, 2 thí sinh đi trễ 20 phút, trưởng điểm thi không cho thí sinh vào thi theo quy định. Có 2 thí sinh vi phạm quy chế, đem điện thoại vào phòng thi. Các điểm thi đã đình chỉ thi và tịch thu điện thoại, chuyển an ninh kiểm tra thiết bị và xác nhận không có gửi đề thi ra ngoài, đồng thời tiến hành lập biên bản đình chỉ thi theo đúng quy định.

Có 1 trường hợp thí sinh mở tài liệu trong phòng thi, bị tịch thu tài liệu và ra quyết định xử lý cảnh cáo, trừ 50% điểm bài thi. Biên bản xử lý sẽ được gửi về hội đồng chấm thi, sau đó chủ tịch hội đồng chấm thi sẽ căn cứ vào bài làm thí sinh, đối chiếu với biên bản xử lý vi phạm để quyết định chấm điểm, có thể trừ thêm điểm, thậm chí về 0 điểm.

Buổi chiều thi môn tiếng Anh diễn ra bình thường, không có thí sinh vi phạm quy chế thi.

Nguyễn Cảnh
.
.
.