Học sinh dân tộc thiểu số Thừa Thiên-Huế với khát vọng vươn xa

Thứ Tư, 20/04/2022, 08:24

UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế vừa tổ chức tuyên dương 50 em học sinh dân tộc thiểu số (DTTS) đoạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia, cấp tỉnh; đỗ đại học đạt điểm cao; đoạt giải trong các kỳ thi khoa học - kỹ thuật… Các em được tuyên dương là học sinh của 6 trường THPT trên địa bàn tỉnh.

Trong số các em được vinh danh lần này, có nhiều em trúng tuyển vào các ngành thuộc lực lượng vũ trang với điểm số rất ấn tượng. Điển hình như em Mai Xuân Phước (trú tại xã Bắc Sơn, huyện A Lưới), người dân tộc Pa Cô.

Trong suốt 12 năm học, Phước luôn đạt thành tích học sinh giỏi. Kỳ thi tốt nghiệp phổ thông năm học 2020 - 2021, Phước đạt 28,88 điểm và trúng tuyển vào Học viện An ninh. Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên-Huế nói rằng, em Phước là tấm gương điển hình cho các em học sinh vùng cao A Lưới học tập, noi theo.

khat_vonhg-1650418013377.jpg
Lãnh đạo UBND tỉnh và 50 em học sinh DTTS được tuyên dương chụp ảnh lưu niệm.

Còn em Phước chia sẻ rằng, em sinh ra và lớn lên trên địa bàn huyện miền núi biên giới với điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, là nơi tụ cư của nhiều đồng bào dân tộc khác nhau. Từ nhỏ, hoàn cảnh sống và điều kiện học tập của học sinh vùng đồng bào DTTS có rất nhiều khó khăn. Đối với riêng em lại càng khó khăn hơn khi ba mất lúc em vừa tròn 2 tuổi. Mẹ đã thay ba gánh vác lo toan mọi thứ, luôn cố gắng bươn chải để cho em và chị gái được ăn học đủ đầy giống như bao bạn bè đồng trang lứa.

Thấu hiểu được những khó khăn trên đôi vai nặng trĩu của người mẹ, từ nhỏ, em Phước luôn cố gắng học hành, bởi trong suy nghĩ của cậu học trò vùng cao, chỉ có học mới giúp thoát nghèo, chỉ có học mới đỡ đần mẹ phần nào vất vả. Sau quá trình học tập, rèn luyện, nỗ lực của bản thân và sự dạy dỗ ân cần của thầy cô, em Phước đã đỗ vào Học viện An ninh nhân dân- ngôi trường mà em mong ước lâu nay. “Chặng đường phía trước còn rất nhiều khó khăn, thách thức, em sẽ tiếp tục cố gắng và trau dồi bản thân để trở thành người có ích cho xã hội, góp phần nhỏ bé để xây dựng quê hương…”, em Phước tâm sự.

Cùng với em Phước, tại Trường Dân tộc nội trú tỉnh Thừa Thiên-Huế, có nhiều học sinh DTTS đạt điểm thi tốt nghiệp THPT năm học 2020 - 2021 từ 25,85 điểm trở lên. Trong năm học qua, trường có 100% học sinh khối 12 đỗ tốt nghiệp; 75% học sinh trúng tuyển đại học đợt 1. Trong đó, có nhiều học sinh trúng tuyển vào các ngành thuộc lực lượng vũ trang, với tổng điểm 3 môn rất cao.

Ngoài những em học sinh trúng tuyển các ngành thuộc lực lượng vũ trang, còn rất nhiều học sinh DTTS đạt giải cao tại các kỳ thi quốc gia, như em Phan Tại Tính Trí (dân tộc Hoa, học sinh Trường Quốc Học Huế) đoạt giải Nhất môn Hóa học cấp Quốc gia năm 2021, lọt vào vòng 2 để tuyển chọn 4 em học sinh đi thi quốc tế; em Gia Bảo (người dân tộc Pa Cô, huyện Nam Đông) học sinh lớp 11 Trường THPT Quốc Học Huế đoạt giải Ba môn Lịch sử cấp Quốc gia năm 2021… Theo đánh giá của nhiều thầy cô giáo đang công tác ở huyện miền núi của Thừa Thiên-Huế, những năm gần đây, ngày càng có nhiều học sinh vùng cao đã vượt qua khó khăn, trở thành những học sinh giỏi và có khát vọng vươn xa.

Đến huyện miền núi A Lưới, chúng tôi còn được nghe kể về em Thái Lê Linh Ngọc, học sinh Trường THPT A Lưới, tác giả của đề tài nghiên cứu “Bảo tồn, phát triển dân ca và nhạc cụ của người Pa Cô”. Em Ngọc chia sẻ, tự đáy lòng về tình yêu của một người con Pa Cô đối với các làn điệu dân ca, những nhạc cụ của dân tộc tạo nên âm thanh linh thiêng mà mộc mạc của núi rừng, của cuộc sống nơi bản làng ngàn đời nay truyền lại.

Không muốn những điều kỳ diệu đó bị mai một, bị giới trẻ lãng quên, em Ngọc và một học sinh cùng trường đã bắt tay thực hiện đề tài. Suốt nhiều tháng ròng rã, lặn lội khắp các bản làng để gặp những già làng, trưởng bản, những nghệ nhân để tìm hiểu về các làn điệu dân ca và các loại nhạc cụ, rồi thu thập các thông tin, hình ảnh liên quan. Sau đó, các em khảo sát sự am hiểu, mức độ quan tâm của giới trẻ, các bạn học sinh trong trường về vấn đề này; rồi đưa ra các giải pháp làm thế nào để nhiều người biết đến, hiểu và yêu âm thanh của các loại nhạc cụ, các làn điệu dân ca của đồng bào dân tộc Pa Cô. Đề tài nghiên cứu đã đạt giải Tư cuộc thi khoa học – kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên-Huế.  

Hải Lan
.
.
.