Hà Nội: Trẻ mầm non được đến trường từ ngày 13/4

Thứ Sáu, 08/04/2022, 17:20

Chiều 8/4, UBND TP Hà Nội đã có quyết định cho trẻ mầm non được trở lại trường học trực tiếp từ ngày 13/4 trên toàn bộ 30 quận, huyện.

Chiều 8/4, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng đã ký văn bản thống nhất đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc cho trẻ mầm non thuộc 30 quận huyện được trở lại trường học trực tiếp.

Theo đó, UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ tình hình dịch bệnh để quyết định và chịu trách nhiệm về việc cho trẻ em tại các cơ sở giáo dục mầm non được đi học trở lại trên địa bàn.

hoc-sinh-mam-non-16449005771011015279216-0943.jpeg -0
Trẻ mầm non được trở lại trường học sau 2 năm phải tạm nghỉ.

Cùng với đó, UBND TP cũng đồng ý với đề xuất cho phép các trung tâm thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên thuộc 30 quận, huyện, thị xã được tổ chức hoạt động giáo dục sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch COVID-19.

Lãnh đạo TP giao UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ tình hình thực tiễn dịch bệnh để quyết định và chịu trách nhiệm về việc cho trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non và học viên các trung tâm khác thực hiện nhiệm giáo dục thường xuyên đi học trở lại trên địa bàn, tăng cường kiểm tra công tác phòng chống dịch.

Theo thống kê, Hà Nội đang có hơn 500.000 học sinh mầm non, trong đó khoảng 28% trẻ theo học tại các trường ngoài công lập.

Trước đó, ngày 6/4, UBND TP Hà Nội cũng đã cho hơn 1 triệu học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 toàn TP đã được đi học buổi đầu tiên từ đầu năm học.

Riêng với bậc mầm non, đây là cấp học gặp thiệt thòi nhất khi phải liên tục nghỉ tại nhà gần hai năm vừa qua. Điều này ảnh hưởng nặng nề đến thể chất, tinh thần của các em; không chỉ vậy, phụ huynh cũng rất vất vả trong việc bố trí, sắp xếp người trông giữ con để đi làm.

Trúc Linh
.
.
.