Giải quyết bài toán thiếu giáo viên ở Phú Yên

Thứ Sáu, 08/09/2023, 07:59

Năm học mới 2023-2024 đã khởi động, nhưng thực trạng thiếu giáo viên ở tỉnh Phú Yên vẫn là bài toán cần sớm được Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) quan tâm giải quyết.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Phú Yên, trong năm học 2023-2024, trên địa bàn tỉnh này có 108 trường mầm non với 870 lớp học gồm 24.522 trẻ em trong độ tuổi; 104 trường tiểu học với 2.789 lớp học gồm 75.782 học sinh; 103 trường trung học cơ sở với 1.611 lớp học gồm 57.703 học sinh và 32 trường trung học phổ thông với 731 lớp học gồm 30.365 học sinh.

Theo kế hoạch biên chế sự nghiệp giáo dục năm học 2023-2024 ở Phú Yên, trong tổng số 2.230 người làm việc và hợp đồng chuyên môn nghiệp vụ của cấp học mầm non có 1.895 giáo viên, 4.877 người của cấp tiểu học có 4.146 giáo viên, 4.012 người của cấp trung học cơ sở có 3.160 giáo viên và 1.997 người của cấp trung học phổ thông có 1.777 giáo viên. Do số lượng viên chức giảng dạy, làm việc trong các cơ sở giáo dục công lập ở Phú Yên không đáp ứng yêu cầu thực tế, nên UBND tỉnh Phú Yên đã có báo cáo, kiến nghị Bộ Nội vụ bổ sung 946 biên chế viên chức cho ngành giáo dục tỉnh này. Trong đó bậc mầm non 474 người, bậc tiểu học 235 người, bậc trung học cơ sở 149 người và bậc trung học phổ thông 73 người.

Giải quyết bài toán thiếu giáo viên ở Phú Yên -0
Học sinh ở TP Tuy Hòa hân hoan trong ngày khai giảng năm học 2023-2024.

Trao đổi với PV Báo CAND, ông Trần Khắc Lễ, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Phú Yên cho biết, theo quy định thì chính quyền các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đảm nhiệm quản lý biên chế viên chức, tài chính, cơ sở vật chất các trường học bậc mầm non, tiểu học và trung học cơ sở, Sở GD&ĐT chỉ quản lý về chuyên môn nghiệp vụ. Trước khi bước vào năm học mới, lãnh đạo cùng đại diện các phòng chức năng của sở đã phối hợp cấp ủy, chính quyền TP Tuy Hòa, thị xã Sông Cầu và huyện Sông Hinh, Sơn Hòa tổ chức đối thoại với đại diện cán bộ quản lý, giáo viên và phụ huynh học sinh các trường học bậc mầm non, tiểu học và trung học cơ sở về công tác phát triển giáo dục, trong đó có đề cập đến thực trạng thiếu giáo viên.

Theo Sở GD&ĐT tỉnh Phú Yên, tổng số biên chế sự nghiệp giáo dục trong năm học 2022-2023 tại 9 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh gồm 1.049 viên chức nhưng thời gian qua, các địa phương tuyển dụng giáo viên không đủ, nhiều thí sinh thi tuyển không đạt, trong khi đó không ít viên chức đến tuổi nghỉ hưu. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Phú Yên, các huyện, thị xã, thành phố đang triển khai tổ chức thi tuyển số lượng giáo viên trước đây chưa tuyển dụng đủ để giải quyết một phần tình trạng thiếu giáo viên.

Ông Đặng Trần Trung Đông, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Phú Hòa cho biết, ngày 6/9, UBND huyện Phú Hòa đã có thông báo tuyển dụng 125 chỉ tiêu viên chức giáo dục chưa tuyển dụng đủ trong năm học trước cho các trường học ở địa phương, trong đó 119 giáo viên. Theo đó, hồ sơ thí sinh đăng ký xét tuyển sẽ được tổng hợp, thẩm định trước ngày 31/10 và ít nhất phải 4 tháng sau đó mới có nguồn nhân lực bổ sung, nên Phòng GD&ĐT tham mưu Chủ tịch UBND huyện Phú Hòa tạm thời xử lý tình huống thiếu giáo viên tại các trường học trong thời gian chờ có kết quả tuyển dụng viên chức bằng hợp đồng giáo viên theo quy định tại Nghị định 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ. Riêng cấp tiểu học do không có nguồn giáo viên hợp đồng nên dự tính  đề xuất biện pháp tạm thời hợp đồng vụ việc một số giáo viên đã nghỉ hưu nhưng còn đảm bảo sức khỏe và năng lực giảng dạy.

Chia sẻ nỗi lo thiếu giáo viên, ông Võ Thượng Phùng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học thị trấn Phú Hòa cho biết, năm học 2022-2023, cơ sở này có 26 lớp học, nhưng trước thực trạng thiếu giáo viên nên năm học mới này, nhà trường phải điều chỉnh còn lại 23 lớp học, số học sinh bình quân mỗi lớp học ở các khối lớp 2,3,4 đều vượt mức quy định 35 học sinh. Thời gian tới có 3 giáo viên đến tuổi nghỉ hưu, nghỉ hộ sản, thì viên chức giảng dạy càng thiếu, do đó nhà trường vẫn đang trông chờ kết quả tuyển dụng và bổ sung giáo viên bù đắp khoảng trống thiếu hụt.

“Giải quyết bài toán thiếu giáo viên tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn Phú Yên sẽ góp phần chủ động nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục ở địa phương. Đó là mong muốn của cấp ủy, chính quyền, ngành giáo dục và phụ huynh học sinh ở các huyện, thị xã, thành phố cần được quan tâm trong thời gian sớm nhất”, ông Trần Khắc Lễ, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Phú Yên bày tỏ.

Hữu Toàn
.
.
.