Ấn tượng lễ khai giảng của cô và trò vùng cao Quảng Nam

Thứ Năm, 05/09/2019, 18:38
Vượt qua gian khó, 2 cô giáo và 34 học sinh tại một điểm trường ở vùng cao huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam đã tổ chức lễ khai giảng đầy ấm áp, vui tươi…

Sáng 5-9, tại điểm trường Tắk Pổ, xã Trà Tập, cách trung tâm huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam khoảng 10km, đã diễn ra lễ khai giảng năm học mới đầy xúc động.

Ấm áp tình cô và trò.
Vượt qua khó khăn, cô và trò điểm trường Tắk Pổ tươi tắn trong ngày khai giảng.
Hình ảnh học sinh điểm trường Tắk Pổ ngày khai giảng.

Cô giáo Trà Thị Thu, giáo viên tại điểm trường Tắk Pổ, chia sẻ cô và 1 đồng nghiệp tại điểm trường phải đi bộ 2 tiếng đồng hồ vượt núi từ trung tâm xã về điểm trường.

Điểm trường là nơi nuôi giấc mơ con chữ của 34 học sinh đồng bào Ca Dong sống trên dãy Ngọc Linh hùng vĩ. Lễ khai giảng năm học mới tại điểm trường này diễn ra đơn sơ nhưng đầy sự ấm áp của tình cô trò nơi vùng cao Nam Trà My.

Cô và trò điểm trường Tắk Pổ ấp áp trong ngày khai giảng.
Hình ảnh cô và trò vùng cao đẹp như tranh vẽ.
Nụ cười trong trẻo của học sinh vùng cao...
Cô giáo đọc thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhân ngày khai giảng.
Cô giáo như mẹ hiền...
"Chúng em hứa sẽ học giỏi, chăm ngoan".
Những bức ảnh do cô giáo Trà Thị Thu chụp, sau đó đưa lên mạng xã hội đã gây xúc động mạnh.
Ngọc Thi (Ảnh)
.
.
.