408 thí sinh đạt điểm 10 môn Toán thi vào lớp 10 tại TP Hồ Chí Minh

Thứ Hai, 27/07/2020, 12:35
Trưa 27/7, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2020-2021.


Lãnh đạo Sở GD-ĐT Hồ Chí Minh cho biết kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021 có 81.269 thí sinh dự thi, vắng 594 em, chiếm tỉ lệ 99,28%. 

Riêng các lớp 10 chuyên có 6.703 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 6.415 thí sinh dự thi môn chuyên (vắng 288 em) chiếm tỉ lệ 95,7%. Năm nay các trường THPT công lập trên địa bàn thành phố tuyển 66.520 học sinh vào lớp 10, trong đó có 1.645 học sinh vào lớp 10 chuyên.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP Hồ Chí Minh cho biết, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố năm nay tỉ lệ thí sinh đạt từ 8 điểm trở lên khá cao (cao nhất trong số 3 môn thi tuyển sinh lớp 10) nhưng không có thí sinh nào đạt điểm 10 môn Ngữ văn. Môn toán có 408 thí sinh đạt điểm 10. Môn tiếng Anh có 118 thí sinh đạt điểm 10.

Môn Ngữ văn điểm có độ ổn định khá cao, 16% bài thi đạt loại giỏi

Ông Nguyễn Văn Hiếu đánh giá đề thi năm nay bám sát chỉ đạo của phòng chuyên môn. Các môn Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ điểm phân phối đều trong các năm. Đề thi cũng như sự ôn tập của học sinh thể hiện kết quả như các năm trước, không thay đổi nhiều.

Những năm qua, TP Hồ Chí Minh kiên trì đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra việc hiểu kiến thức của học sinh vào việc giải quyết các vấn đề thực tiễn. Đề môn Văn có định hướng giáo dục học sinh, biết lắng nghe, học sinh tập trung lắng nghe trước khi đưa ra ý kiến. Xuyên suốt 3 câu trong đề Ngữ văn đều bám sát chủ đề lắng nghe, đề thi môn Ngữ văn nhiều học sinh khá thích thú.

Kết quả thi môn Ngữ văn có 94,24 % đạt từ 5 điểm trở lên, tương đương với năm ngoái, tỷ lệ thay đổi không đáng kể. Môn Ngữ văn điểm có độ ổn định khá cao, có 16% bài thi đạt loại giỏi. Còn môn Toán, số bài cho dạng toán thực tế tương đương năm 2019, tỷ lệ bài thi đạt trên 5 điểm chiếm 51,3%, có 13,8 % loại giỏi.  Môn Ngoại ngữ gồm tiếng Anh, Pháp, Đức, Nhật.Trong đó, nhiều nhất tiếng Anh và kết quả có 50,73% bài thi trên 5 điểm, có 14% đạt loại giỏi.

Về khâu chấm thi, đội ngũ chấm kiểm tra đảm bảo sự khách quan, công bằng trong kỳ thi tuyển sinh 10.

Theo nhận định về đề thi năm nay dễ, nhưng kết quả tương đương năm ngoái, ông Nguyễn Văn Hiếu cho biết đây là nhận định mang tính chủ quan. Đề thi đảm bảo được độ phân hóa, câu hỏi để học sinh đạt trung bình có thể giảm một chút để đảm bảo trong thời gian khó khăn COVID-19, ôn tập hạn chế các em đều có thể đạt điểm trung bình.

Sau khi xem điểm thi, thí sinh sẽ nộp đơn chấm phúc khảo (nếu có nhu cầu) tại trường THCS nơi mình đang theo học từ ngày 27 đến 29/7.

Dự kiến ngày 29/7 Sở GD-ĐT sẽ công bố điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên và lớp 10 tích hợp, danh sách các thí sinh được tuyển thẳng.


H.Nga-N.Cảnh
.
.
.