Tinh xảo hình tượng rồng trên phiên bản Kim ấn triều Nguyễn đúc bằng gốm

Thứ Năm, 06/06/2024, 17:25

Chiều 6/6, tại điện Kiến Trung (Đại Nội Huế), Trung tâm Bảo tồn di tích (BTDT) Cố đô Huế phối hợp với Nghệ nhân nhân dân (NNND) Trần Độ tổ chức khai mạc triển lãm “Biểu tượng Rồng qua gốm Trần Độ”.

Lãnh đạo Trung tâm BTDT Cố đô Huế cho biết, kim bảo, ngọc tỷ là những báu vật của quốc gia. Trong 143 năm tồn tại, triều Nguyễn đã cho làm hơn 100 chiếc ấn đúc bằng vàng, bạc (kim bảo) hoặc chế tác từ ngọc quý (ngọc tỷ).

Tinh xảo hình tượng rồng trên phiên bản Kim ấn triều Nguyễn đúc bằng gốm -0
Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cùng các đại biểu tham quan triển lãm.
Tinh xảo hình tượng rồng trên phiên bản Kim ấn triều Nguyễn đúc bằng gốm -2
Phiên bản Kim ấn “Sắc mệnh chi bảo” do NNND Trần Độ phỏng theo chế tác. Kim ấn này được đúc vào năm thứ 8 (năm 1827) dùng để đóng trên các sắc phong của triều Nguyễn.

Qua nghiên cứu tài liệu, tiếp cận nguồn hiện vật, cổ vật liên quan đến hình tượng con rồng Việt qua các thời kỳ lịch sử tại các bảo tàng và các đơn vị bảo tồn di tích như Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Trung tâm Hoàng thành Thăng Long, Trung tâm BTDT Cố đô Huế, NNND Trần Độ đã chế tác, đúc nhiều phiên bản Kim ấn triều Nguyễn làm bằng gốm thếp vàng.

Trong đó có ấn Hoàng đế tôn thân chi bảo, ấn Sắc mệnh chi bảo, Tề gia chi bảo và ấn của các Hoàng thái hậu, Hoàng thái phi, Hoàng thái tử. Đồng thời ông còn chế tạo nhiều tác phẩm rồng làm từ gốm. Trong đó phần lớn lấy từ hình tượng rồng được đúc trên ấn của triều Nguyễn.

Tinh xảo hình tượng rồng trên phiên bản Kim ấn triều Nguyễn đúc bằng gốm -0
Phiên bản ấn “Khâm văn chi tỷ”. Kim ấn này được đúc vào năm Minh Mạng thứ 8 (1827), đóng trên các văn kiện liên quan đến việc làm sách, lập trường học hoặc mở khoa thi.
Tinh xảo hình tượng rồng trên phiên bản Kim ấn triều Nguyễn đúc bằng gốm -1
Hình tượng rồng được NNND Trần Độ phỏng tác theo Kim ấn triều Nguyễn.

Triển lãm “Biểu tượng Rồng qua gốm Trần Độ” giới thiệu đến du khách 56 tác phẩm rồng được làm từ gốm, góp phần tái hiện một phần lịch sử triều Nguyễn. Triển lãm là sự kiện hưởng ứng Tuần lễ Festival Nghệ thuật quốc tế Huế 2024 diễn ra từ ngày 7/6 đến 12/6.

Tinh xảo hình tượng rồng trên phiên bản Kim ấn triều Nguyễn đúc bằng gốm -2
Triển lãm diễn ra tại điện Kiến Trung (Đại Nội Huế) kéo dài từ ngày 6 đến 18/6 để phục vụ du khách tham quan.

Anh Khoa
.
.
.