Nhiều chương trình chào năm mới 2022 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Thứ Hai, 27/12/2021, 17:18

Nhiều chương trình đặc biệt được tổ chức tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội) dịp đón năm mới 2022.

Chiều 27/12, Ban Quản lý Làng Văn hoá – Du lịch các dân tộc Việt Nam cho biết, chương trình điểm nhấn “Chào năm mới 2022” diễn ra tại Làng từ ngày 1/1/2022 đến 3/1/2022.

Nhằm giới thiệu tinh hoa nghề thủ công truyền thống qua nét đặc sắc từ nghề dệt thổ cẩm của đồng bào các dân tộc, dịp này, Ban tổ chức tái hiện nghi thức cúng vợt sợi bông (dyeng toc brai) của đồng bào dân tộc Ba Na tỉnh Gia Lai, nghi thức cúng dâng tấm Zèng của đồng bào dân tộc Tà Ôi tỉnh Thừa Thiên Huế.

Du khách có dịp tìm hiểu quy trình tạo nên một sản phẩm dệt như kỹ thuật bật bông, cán bông, nhuộm màu, se sợi, dệt… cùng các nghệ nhân. Đồng bào các dân tộc chọn món ăn đặc trưng nhất của dân tộc mình góp cùng vào mâm cơm sum họp chung ngày cuối năm, cùng giao lưu, chia sẻ, ca hát chúc tụng nhau để đón chào năm mới.  

Chào năm mới 2022 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam -0
Mâm cơm sum họp ngày cuối năm.

Cùng với hoạt động biểu diễn múa rối của các nghệ sĩ của Nhà hát Múa rối Việt Nam, 13 cộng đồng dân tộc tại Làng giới thiệu văn hóa truyền thống, phong tục tập quán thông qua các chương trình du lịch trải nghiệm, giới thiệu làm bánh, gói bánh, trò chơi dân gian, hoạt động cầu an, chúc phúc tại các không gian tâm linh như chùa Khmer, tháp Chăm...

N.H
.
.
.