UBND xã cấp giấy đi đường cho 2 người đàn ông đến bệnh viện ...khám thai

Chủ Nhật, 19/09/2021, 11:33

Cán bộ xã lấy mẫu giấy đi đường có sẵn, sau đó sửa lại nhưng do sơ suất, dẫn đến việc trình ký có nội dung nhầm lẫn.

Ngày 19/9, bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch UBND xã Long Định (huyện Châu Thành, Tiền Giang) cho biết địa phương sẽ họp, có hình thức xử lý cán bộ liên quan và trách nhiệm người đứng đầu trong việc cấp giấy đi đường cho hai người đàn ông "đi khám thai”.

Trước đó, ngày 18/9, ông Đặng Tiến Duẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Long Định đã ký cấp giấy đi đường cho cụ ông SN 1936 ở địa phương và một người đi cùng, với mục đích đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Tiền Giang khám thai.

giay di duong.jpg -0
Giấy đi đường được lãnh đạo xã ký, cấp cho người dân. 

Giấy chỉ có giá trị trong thời gian từ 13h đến 17h ngày 18/9. Người được cấp giấy đi đường không được phép ghé địa điểm nào khác. Sau khi khám xong về đến xã phải có giấy chứng nhận test nhanh âm tính với SARS-CoV-2 thì mới được qua chốt kiểm dịch và cách ly tại nhà 14 ngày.

Giấy đi đường này sau đó được nhiều người chia sẻ trên mạng, gây ra nhiều tranh cãi.

Theo Chủ tịch UBND xã Long Định, sở dĩ có việc nhầm lẫn trên là ngày 18/9, xã có cấp giấy cho sản phụ gần đến kỳ sinh để đến bệnh viện khám thai. Sau đó cán bộ soạn thảo văn bản đã lấy mẫu có sẵn và chỉnh sửa nhưng không sửa hết nội dung, trình lãnh đạo ký nên dẫn đến nội dung nhầm lẫn.

Văn Vĩnh
.
.
.