"Sản xuất" hàng trăm giấy đi đường cùng giấy tờ giả rồi lên mạng rao bán

Thứ Bảy, 18/09/2021, 11:59

Lên mạng lấy phôi giả, mua máy in màu rồi bằng chút ít thủ thuật, Hiếu sản xuất hàng loạt loại giấy tờ, bằng chứng nhận giả… Thông qua mạng xã hội, Hiếu rao bán hoặc nhận đặt hàng sản xuất giấy tờ theo yêu cầu của khách.

Ngày 17/9, Công an quận 4, TP Hồ Chí Minh phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP Hồ Chí Minh đã khám phá vụ sản xuất giấy tờ giả do Tăng Minh Hiếu (SN 1985, ngụ phường 15, quận 4) điều hành.

Trước đó ngày 16/8, Công an quận 4 phát hiện Hiếu đang giao dịch mua bán giấy tờ giả tại hẻm 243, Tôn Đản, phường 15, quận 4. Số giấy tờ giả giao dịch này chủ yếu là giả giấy đi đường theo mẫu do Phòng CSGT ĐB - ĐS - Công an TP Hồ Chí Minh cấp để kiểm soát người dân lưu thông trong thời điểm xiết chặt giãn cách xã hội phòng chống bệnh dịch COVID-19.

Bắt đối tượng tổ chức sản xuất giấy đi đường, giấy tờ giả các loại -0
Hiếu thời điểm bị Công an quận 4 tạm giữ.

Khám xét nơi ở của Hiếu, công an phát hiện và thu giữ nhiều giấy phép lái xe, CCCD không gắn chíp, hồ sơ bằng lái xe, máy làm thẻ CCCD, phôi mẫu giấy phép lái xe, phôi mẫu CCCD, phôi cavet xe, chứng chỉ hành nghề... Ngoài các tang vật trên còn có 2 máy in màu, máy tính xách tay và các loại giấy mực, phụ kiện in để phục vụ cho việc làm giả giấy tờ.

Bắt đối tượng tổ chức sản xuất giấy đi đường, giấy tờ giả các loại -0
Hiếu đang thao tác lại các thủ thuật làm giấy tờ giả.

Trong USB của Hiếu, tổ công tác còn phát hiện 664 file các loại giấy tờ, chứng chỉ, CCCD, CMND, giấy phép lái xe, thẻ tình nguyện viên, giấy khai sinh đã hoàn chỉnh nhưng chưa in ra thành sản phẩm. 

Hiếu khai, từ tháng 5/2021, nhận thấy người dân có nhu cầu mua các loại giấy tờ, nhiều nhất là giấy đi đường để qua các chốt kiểm soát dịch bệnh, Hiếu đã đặt mua thiết bị in, lên mạng tìm kiếm các phôi giả sau đó bằng các thủ thuật, Hiếu cắt dán, photoshop rồi in ra các loại giấy tờ trên và rao bán trên các trang mạng xã hội.

Khi người mua có nhu cầu, đặt hàng Hiếu mới bắt đầu làm giả giấy tờ. Gần đây nhất, nhiều đối tượng đặt mua giấy đi đường, trong đó có Phan Chí Lương (SN 1983, ngụ Bình Tân) đặt mua 24 giấy đi đường. Hiếu in ấn và bán cho Lương với giá 300 ngàn đồng/ giấy.

Bắt đối tượng tổ chức sản xuất giấy đi đường, giấy tờ giả các loại -0
Một số giấy tờ giả thu được tại nhà Hiếu.

Lương còn đặt mua thẻ tình nguyện viên của Trung tâm cấp cứu 115, chứng minh nhân dân, Căn cước công dân, giấy phép lái xe, passport, cavet xe…Sau khi nhận hàng từ Hiếu, Lương đăng thông tin bán các loại giấy tờ giả này trên mạng facebook, zalo trong các tài khoản “Giấy tờ bằng cấp giả”, “3K-bằng cấp các loại giấy tờ”, “làm giấy tờ nhanh” để kiếm lời.

Công an quận 4 đã thu giữ tang vật, bắt giữ Hiếu để điều tra mở rộng vụ án.

Hàn Phi
.
.
.