Từ Bắc vào đến Nam Bộ trời nắng, nền nhiệt cao nhất 36 độ C

Thứ Ba, 21/03/2023, 05:18

Theo dự báo, từ miền Bắc vào đến Nam Bộ trời nắng là thời tiết chủ đạo trong ngày hôm nay, riêng khu vực Nam Bộ nền nhiệt trong ngày ở mức cao trên 36 độ C, nắng nóng oi bức. Thủ đô Hà Nội ở mức 32 độ C.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (21/3), khu vực vùng núi phía Tây từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng. Ngày 22/3, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh Sơn La, Hòa Bình và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ có nơi trên 37 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất 35-50%; các nơi khác ở Bắc Bộ và khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên có khả năng xảy ra nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-36 độ, có nơi trên 36 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất 45-55%.

Ba miền trời nắng to, Hà Nội trên 32 độ C -0
Trời nắng, nhiệt độ tăng trên 32 độ C diễn ra ở Hà Nội.

Từ hôm nay đến 22/3, khu vực miền Đông Nam Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất 40-50%.

Thời tiết ba miền cả nước ngày thứ ba (21/3), Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 34 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng, riêng vùng núi phía Tây có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ; riêng vùng núi phía tây 34-37 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 31 -34 độ.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng; đêm không mưa. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ; riêng miền Đông 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.

N.Thắng
.
.
.