Nam Bộ nắng nóng gia tăng, chỉ số tia UV ở mức gây hại cao

Thứ Hai, 20/03/2023, 05:35

Dự báo cho biết, khu vực Nam Bộ nắng nóng tiếp tục gia tăng trong ngày hôm nay, trời oi bức với nền nhiệt trong ngày ở mức cao 36 độ C. Cùng với đó người dân cần chú ý với cảnh báo về sức khỏe do chỉ số tia UV ở mức nguy cơ gây hại cao.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng gió phơn; từ ngày 21/3 ở vùng núi phía Tây khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có khả năng xảy ra nắng nóng; từ ngày 22-24/3 có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ có nơi trên 37 độ; khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên, khu vực Bắc Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Nam Bộ nắng nóng gia tăng, chỉ số tia UV ở mức gây hại cao -0
TP Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành ở Nam Bộ trời nắng nóng.

Khu vực miền Đông Nam Bộ trong ngày hôm nay (20/3) tiếp tục xảy ra nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Khu vực Bắc Bộ ngày hôm qua (19/3), chỉ số UV cực đại ngày phổ biến ở ngưỡng 6-7, ngưỡng có nguy cơ gây hại cao cho cơ thể. Mức cường độ UV tại Bắc Bộ có xu hướng tăng dần trong ngày hôm nay và hai ngày tới lên mức 7-9, mức có nguy cơ gây hại rất cao cho cơ thể. Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục trong tình trạng cường độ UV cao trong hôm nay, mức cực đại ngày có thể đạt mức 10-11.

Thời tiết ba miền ngày thứ hai (20/3), Thủ đô Hà Nội nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng khu Tây Bắc có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Đêm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, riêng khu Tây Bắc 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, riêng khu Tây Bắc 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Vùng núi đêm có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, vùng núi có nơi dưới 27 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông vài nơi, đêm không mưa. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông vài nơi, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng; đêm không mưa. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ; riêng miền Đông 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.

N.Thắng
.
.
.