Tăng cường tuyên truyền pháp luật cho ngư dân khai thác thủy sản trên biển

Thứ Năm, 12/08/2021, 17:23

Gần 4 năm nỗ lực gỡ “thẻ vàng” cho ngành Thủy sản Việt Nam, công tác tuyên truyền quy định tại Luật Cảnh sát biển Việt Nam và các chính sách, pháp luật có liên quan đến việc thự thi chống khai thác thủy sản trái phép, không báo cáo và không theo quy định (IUU) để bà con ngư dân nâng cao ý thức, nhằm ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động này được lực lượng Cảnh sát biển không ngừng đẩy mạnh.

Tăng cường kiểm tra

Tháng 10/2017, ngành Thủy sản Việt Nam bị Ủy ban Châu Âu (EC) áp “thẻ vàng” IUU đối với xuất khẩu (XK) thủy sản. Gần 4 năm qua, những nỗ lực gỡ “thẻ vàng” của Việt Nam vẫn gặp nhiều trở ngại do nhiều người vì lợi ích cá nhân làm tổn hại đến lợi ích kinh tế của đất nước.

Cảnh báo thẻ vàng của EC đối với xuất khẩu (XK) thủy sản của Việt Nam được dỡ bỏ hay không phụ thuộc rất lớn từ chính ý thức, trách nhiệm của mỗi chính quyền địa phương có biển và nhất là các ngư dân tham gia khai thác thủy sản trên biển.

phát tờ rơi.jpg -0
Cảnh sát biển tuyên truyền pháp luật về việc thực thi chống khai thác IUU cho ngư dân. 

Xác định rõ điều đó, thời gian qua, cùng với sự vào cuộc của nhiều cấp, nhiều ngành, lực lượng Cảnh sát biển đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm góp phần nâng cao ý thức cho ngư dân trong việc tuân thủ pháp luật khi khai thác thủy sản trên biển, nhằm ngăn chặn hoạt động này.

Trong đó, kể từ khi Luật Cảnh sát biển ra đời, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã chỉ đạo các đơn vị, lực lượng trong toàn lực lượng tích cực tuyên truyền các quy định tại Luật Cảnh sát biển Việt Nam để nhân dân và ngư dân nắm được và thực hiện. Đồng thời, tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng để kiểm tra, giám sát, phát hiện, ngăn chặn xử lý tình trạng vi phạm IUU của ngư dân.

Thiếu tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển cho biết, năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021, công tác tuyên truyền của lực lượng Cảnh sát biển đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Toàn lực lượng đã trực tiếp tổ chức tuyên truyền cho 347 tàu cá với 3.608 ngư dân Việt Nam đang đánh bắt trên các vùng biển nhất là khu vực giáp ranh Việt Nam - Malaysia, Việt Nam - Indonesia, Việt Nam - Thái Lan; phát hiện 31 tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài; tuyên truyền qua kênh VHF và nghề cá cho 2.597 lượt tàu; tổ chức 5 buổi tuyên truyền tập trung với 995 lượt ngư dân; phát hàng nghìn tờ rơi, 80 cuốn sổ tay pháp luật cho nhân dân, ngư dân chấp hành nghiêm Luật Thủy sản, Luật Cảnh sát biển Việt Nam và các quy định về chống khai thác IUU, không vi phạm sang vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép.

Từ tháng 7 đến nay, lực lượng Cảnh sát biển đã tăng cường tuần tra, kiểm soát đã phát hiện một số trường hợp tàu cá vi phạm IUU. Điển hình, ngày 21/7, bằng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp giữa Trung tâm chỉ huy Bộ Tư lệnh Vùng và biên đội tàu đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát chống khai thác IUU trên vùng biển giáp ranh Việt Nam – Malaysia – Thái Lan, lực lượng Vùng Cảnh sát biển 4 đã phát hiện, bắt giữ 1 tàu cá của tỉnh Kiên Giang có hành vi che biển số, tháo thiết bị hành trình sang vùng biển Malaysia đánh bắt hải sản; không chấp hành hiệu lệnh dừng tàu và có hành vi bỏ chạy, chống đối, đe dọa và tấn công lực lượng chức năng khi tiếp cận tàu.

Ngày 1/8, tại vùng biển giáp ranh giữa Việt Nam - Malaysia, lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã phát hiện, bắt giữ một tàu cá của tỉnh Cà Mau có hành vi tự ý tháo thiết bị giám sát hành trình, sang vùng biển Malaysia đánh bắt hải sản trái quy định IUU. Các chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã phát hiện tàu cá của Việt Nam đang đánh bắt, khai thác hải sản cách đường phân định Việt Nam - Malaysia khoảng 3 hải lý về phía Nam thuộc vùng biển Malaysia.  

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã điều động tàu KN 270 cơ động tiếp cận tàu cá đang đánh bắt hải sản trên vùng biển Malaysia là tàu CM-99275-TS; tiến hành tuyên truyền và yêu cầu tàu cá trên di chuyển về vùng biển Việt Nam để kiểm tra hành chính.

Tuyên truyền bằng nhiều hình thức

Ngoài thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát theo luật định, từ đầu năm đến nay, lực lượng Cảnh sát biển đã tổ chức điều động, sử dụng 286 lượt chiếc tàu, xuồng hoạt động trên biển. Qua tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, đã kịp thời phát hiện, tuyên truyên, yêu cầu 755 lượt chiếc tàu cá nước ngoài vi phạm ra khỏi vùng biển Việt Nam theo đúng chủ trương, đối sách; ghi số hiệu 488 tàu.

Đặc biệt, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tiếp tục triển khai có hiệu quả mô hình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” với các nội dung tuyên truyền, định hướng về công tác biển đảo, hướng dẫn ngư dân đánh bắt xa bờ, vươn khơi bám biển khai thác hải sản theo đúng pháp luật, chống khai thác IUU… Các hoạt động tuyên truyền, vận động đã mang lại hiệu quả cũng như sức lan tỏa rất lớn đối với ngư dân tại các địa phương ven biển.

Thời gian tới, lực lượng Cảnh sát biển tiếp tục tăng cường các lực lượng tuần tra kiểm soát các khu vực, vùng biển chồng lấn, giáp ranh giữa Việt Nam với Indonesia, Thái Lan, Malaysia để khẳng định chủ quyền, tuyên truyền pháp luật cho ngư dân, kịp thời phát hiện, ngăn chặn tàu cá có dấu hiệu ra vùng biển nước ngoài đánh bắt hải sản trái phép, giải quyết kịp thời các tranh chấp và bảo vệ ngư dân hành nghề trên biển. Đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm đối với các tàu cá và thuyền trưởng cố tình vi phạm, có hành vi đưa tàu cá ra vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép.

Thiếu tướng Bùi Quốc Oai cho biết, thời gian tới, lực lượng Cảnh sát biển phối hợp chặt chẽ với với chính quyền địa phương các tỉnh, thành ven biển và các cơ quan chức năng để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân về việc thực thi chống khai thác IUU, về những điều không được làm để đảm bảo tuân thủ các quy định của IUU, về ảnh hưởng của việc nếu vi phạm IUU sẽ tác động trực tiếp đến đại cục chung của XK thủy sản của Việt Nam sang EU và ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát triển nghề cá của Việt Nam. Qua đó, giúp ngư dân nắm chắc phạm vi vùng biển Việt Nam, tự giác chấp hành pháp luật khi hoạt động trên biển, không có hành vi vi phạm vùng biển nước ngoài đánh bắt hải sản trái phép, nỗ lực chung tay cùng các cấp, các ngành và cả nước tháo gỡ “thẻ vàng” cho XK thủy sản của Việt Nam.

T.H.
.
.
.