Đưa Luật Cảnh sát biển Việt Nam đến với ngư dân vùng Đông Bắc

Thứ Năm, 05/08/2021, 10:45

Từ khi Luật Cảnh sát biển Việt Nam có hiệu lực, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền Luật đến với ngư dân vùng ven biển tỉnh Quảng Ninh, thông tin kịp thời về tình hình biển đảo, kịp thời động viên ngư dân vươn khơi bám biển, góp phần bảo vệ biển đảo của Tổ quốc.

Để tuyên truyền về Luật Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã chủ động soạn thảo tài liệu thuyết trình sinh động, dễ hiểu để nhân dân dễ nắm bắt và dễ nhớ. Cụ thể, Cảnh sát biển đã cập nhật, thông tin kịp thời tình hình về biển, đảo thời gian vừa qua, mang lại thêm niềm tin, niềm phấn khởi cho người dân vào tiềm lực, ý chí trong việc bảo vệ chủ quyền của lãnh thổ.

untitled-1.jpg -0
 Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh Lam Giang)

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 còn cử các tổ tuyên truyền đi theo các tàu làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát để trực tiếp đến tuyên truyền tại các tàu cá của bà con đánh bắt hải sản trên biển, cũng như tuyên truyền tại các khu vực neo đậu ở các địa phương ven biển mà đơn vị quản lý.

Điển hình, để đưa Luật Cảnh sát biển vào cuộc sống, bằng hành động thiết thực, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” tại xã Liên Hòa, thị xã Quảng Yên.

Tại chương trình, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã tặng 33 suất quà cho các gia đình chính sách, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn và chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19; 20 suất quà cho các cháu học sinh nghèo vượt khó học giỏi; tặng 1.000 khẩu trang y tế, 50 chai nước sát khuẩn, 300 cờ Tổ quốc, cấp phát 500 tờ rơi các loại cho ngư dân; hỗ trợ kinh phí xây dựng 1 nhà “Đại đoàn kết” cho gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn của xã Liên Hòa.

Trước đó, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 tổ chức chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” tại huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh) - đảo tiền tiêu vùng Đông Bắc của Tổ quốc. Ngoài những phần quà dành tặng ngư dân nghèo, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 còn tuyên truyền, cấp phát tờ rơi về Luật Cảnh sát biển Việt Nam cho bà con trên các tàu thuyền. Bà con ngư dân rất cảm động không chỉ bởi sự quan tâm của lực lượng Cảnh sát biển, mà qua đó còn hiểu biết hơn về những quy định của Luật Cảnh sát biển Việt Nam, giúp họ tự tin bám biển vươn khơi xa. 

Để đưa Luật Cảnh sát biển Việt Nam trực tiếp đến với người dân, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 còn tổ chức các tổ đội đi xuống âu cảng, nơi tập trung đông người, các phương tiện của ngư dân. Nội dung tuyên truyền về vị trí, vai trò, chức năng của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, cũng như nắm được các quy định của pháp luật Việt Nam và của quốc tế trong quá trình đánh bắt trên biển; nắm được các tần số liên lạc khi gặp nạn trên biển... để phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

T.H
.
.
.