Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Nam Giang, Quảng Nam

Thứ Sáu, 25/02/2022, 10:31

Thời gian qua, công tác quản lý, bảo vệ rừng (BVR), phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) trong lâm phận quản lý đã được Ban quản lý rừng phòng hộ (RPH) Nam Giang, tỉnh Quảng Nam quyết liệt triển khai, đạt được nhiều kết quả rất đáng ghi nhận.

Để tìm hiểu sâu hơn những kết quả trong công tác quản lý, BVR của đơn vị này và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn với ông Hồ Viết Căn, Giám đốc Ban quản lý RPH Nam Giang xoay quanh những nội dung này.

PV: Thưa ông, công tác quản lý, BVR, PCCCR trong lâm phận đã được Ban thực hiện tốt trong năm 2021. Ông có thể cho biết vài nét chính về công tác chỉ đạo điều hành trong năm qua?

Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Nam Giang, Quảng Nam -0
Ông Hồ Viết Căn, Giám đốc Ban quản lý RPH Nam Giang.

Ông Hồ Viết Căn: Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-UBND  ngày 02/2/2021 về kiểm tra, truy quét, xử lý vi phạm Luật lâm nghiệp năm 2021, Phương án số 01/PA-UBND ngày 02/01/2021 về quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2021 của UBND huyện và các văn bản chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, Ban quản lý RPH Nam Giang đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-BQL ngày 21/1/2021 của Ban quản lý RPH Nam Giang về tuyên truyền, tuần tra, kiểm tra, truy quét lâm, khoáng sản trong lâm phận Ban quản lý RPH Nam Giang năm 2021; Phương án số 04A/PA-BQL ngày 02/02/2021 về PCCCR năm 2021 và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các bộ phận, các Trạm, Đội QLBVR& PCCCR cơ động trực thuộc xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ chốt chặn và tuần tra toàn lâm phận quản lý để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm lâm luật, nhất là khu vực trọng điểm, có nguy cơ cao.

Song song với công tác tuần tra, kiểm tra, Ban đã chỉ đạo cho các Trạm, Tổ, Chốt kết hợp theo dõi, dự báo các khu vực, vùng xung yếu có nguy cơ cháy rừng cao để đưa ra giải pháp thích hợp trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng nếu có tình huống xảy ra.

Về công tác tuyên truyền, Ban đã chỉ đạo các Trạm, Đội, các bộ phận thường xuyên phối hợp với UBND các xã, thị trấn, các thôn, cộng đồng dân cư nhận khoán bảo vệ rừng tuyên truyền cho người dân, các hộ thành viên nắm rõ các quy định về quản lý, bảo vệ rừng, phòng, chống cháy rừng, từ đó ý thức, trách nhiệm của người dân trên địa bàn được nâng cao, góp phần quan trọng giữ ổn định về công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn quản lý.

Đặc biệt, đơn vị đã trang bị đầy đủ các phương tiện, công cụ phục vụ cho lực lượng tham gia quản lý, bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng đảm bảo theo yêu cầu.

Nhìn chung, năm 2021 công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR trong lâm phận của Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Giang luôn được đảm bảo ổn định, không để xảy ra tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác tài nguyên lâm, khoáng sản sản trái phép và làm tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, không để xảy điểm nóng địa bàn.

PV: Theo ông, đâu là những kết quả nổi bật của đơn vị đạt được trong năm 2021?

Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Nam Giang, Quảng Nam -0
Cán bộ Ban quản lý RPH Nam Giang tuần tra bảo vệ rừng trong lâm phận.

Ông Hồ Viết Căn: Năm 2021, được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, sự phối hợp của các ngành, địa phương và sự nhận thức, hưởng ứng của người dân và sự đoàn kết, quyết tâm của tập thể Ban quản lý RPH Nam Giang đã tạo điều kiện thuận lợi và đạt được kết quả khả quan trong công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng như: không để xảy ra tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác tài nguyên lâm, khoáng sản trái phép, công tác phòng, chống cháy rừng được triển khai thực hiện thường xuyên, chặt chẽ và mang lại hiệu quả cao.

Tổ chức tuyên truyền lưu động 115 đợt, họp thôn 85 đợt/4069 người tham gia nghe và cho các hộ dân ký cam kết không vi phạm các quy định về quản lý, bảo vệ rừng.Tổ chức tuần tra, kiểm tra, truy quét tháo gỡ 32 bẫy dây, đẩy đuổi 25 đối tượng vào rừng trái phép, phá hủy 1 lán trại và các vật dụng làm vàng sa khoáng tại địa bàn xã Zuôih; phát hiện và tháo gỡ 15 bẫy bắt động vật rừng trái phép tại tiểu khu 289, 290, 292 thuộc xã Tà Bhing; phá hủy 4 lán trại trong rừng để khai hác quả ươi xanh, tịch thu 12kg đinh mười.

Nhìn chung, trong năm 2021, tình hình vi phạm Luật Lâm nghiệp trong lâm phận cơ bản được đảm bảo, không xảy ra điểm nóng; ý thức chấp hành pháp luật của người dân được nâng lên đáng kể. Qua đó, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn cũng như công tác lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Đơn vị đã chỉ đạo các Trạm, Đội quản lý, BVR cơ động (phân công lịch trực đảm bảo quân số 24/24) thường xuyên theo dõi và thông báo kịp thời diễn biến của thời tiết khô hanh, nắng nóng đến UBND các xã, thị trấn và Nhân dân sống tại địa bàn.

Đặc biệt, thời gian từ tháng 3 đến tháng 8 chú trọng các vùng trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng. Chỉ đạo lực lượng khi tham gia chữa cháy phải đảm bảo an toàn tính mạng và hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản; trang thiết bị, vật dụng PCCCR; luôn sẵn sàng tham gia làm nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy khi có lệnh điều động của đơn vị và lãnh đạo cấp trên.

PV: Phát huy những kết quả đạt được, trong năm 2022, công tác quản lý, BVR và PCCCR được đơn vị triển khai ra sao, thưa ông?

Ông Hồ Viết Căn: Xác định công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng là nhiệm vụ quan trọng cấp bách và lâu dài, ngay từ đầu năm 2022, Ban đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-BQL ngày 4/1/2022, Phương án số 04/PA-BQL ngày 10/2/2022 về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2022, qua đó yêu cầu các Trạm, Đội QLBVR thuộc Ban căn cứ theo tình hình thực tế của địa bàn phụ trách, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển thực hiện công tác tuần tra, truy quét trên toàn lâm phận nhằm ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm về quản lý bảo vệ rừng; bố trí lực lượng trực 24/24 tại các cửa ngõ, đường mòn, lối mở vào rừng.

Phối hợp với chính quyền địa phương, người uy tín trong cộng đồng dân cư đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân phát huy tinh thần trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng, chống cháy rừng trên địa bàn. Phối hợp với Trung tâm VHTT&TTTH huyện, các cơ quan thống tấn báo chí đẩy mạnh tuyên truyền các văn bản quy định về quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và phòng, chống cháy rừng nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ của năm 2022 và những năm đến theo tinh thần nghị quyết các cấp giao.

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, công tác quản lý, BVR, phòng chống cháy rừng của Ban cũng gặp nhiều khó khăn như: Địa hình trãi dài, phức tạp đi lại khó khăn, một bộ phận người dân ý thức chưa cao, nhiều người dân ở các địa phương khác di cư đến, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn và quen tập quán sống dựa vào rừng nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ phá rừng, lấm chiếm đất rừng nếu không có cơ chế chính sách căng cơ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị vào cuộc, đây là những khó khăn và trăn trở nhất của Ban, mong Trung ương, tỉnh có cơ chế chính sách phù hợp và quyết liệt hơn để công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và phòng chống cháy rừng ngày càng đạt hiệu quả cao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương.

PV: Xin cảm ơn ông!

Ngọc Thi (thực hiện)
.
.
.