“Siêu thị Tết 0 đồng” và 2.000 vé xe miễn phí cho công nhân và người nghèo

Thứ Ba, 18/01/2022, 20:46

Ngày 18/1, do Liên Đoàn Lao động, Thành Đoàn TP Đà Nẵng cùng nhiều doanh nghiệp cung ứng thực phẩm, hàng hóa của Đà Nẵng đã chung tay khai trương “Siêu thị Tết 0 đồng” giúp người nghèo, lao động ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19.

Ngay trong ngày 18/1, tại "Siêu thị Tết 0 đồng", đã có hơn 700 hộ gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được nhận hỗ trợ, gồm: Một tấm phiếu nghĩa tình mua sắm hàng hoá trị giá 350.000 đồng. Các mặt hàng từ thực phẩm, nhu yếu phẩm đến trái cây, đồ hộp, bánh mứt, vật dụng y tế…

Theo Liên Đoàn Lao động TP Đà Nẵng, chương trình  “Siêu thị Tết 0 đồng” sẽ duy trì và mở cửa từ 8h đến 16h mỗi ngày đến hết ngày 20/1 để đón người dân, công nhân đến “mua sắm Tết”.  Dịp này, các đơn vị cũng trao hơn 100 túi an sinh tặng hộ nghèo.
Đà Nẵng: Xúc động  “Siêu thị Tết 0 đồng” và 2000 vé xe miễn phí hỗ trợ người nghèo, công nhân đón Tết  -3
Hàng trăm thực phẩm, bánh mứt, gạo và nhu yếu phẩm cần thiết được bày tại "Siêu thị 0 đồng".
Đà Nẵng: Xúc động  “Siêu thị Tết 0 đồng” và 2000 vé xe miễn phí hỗ trợ người nghèo, công nhân đón Tết  -7
Ngay trong ngày đầu tiên khai trương “Siêu thị Tết 0 đồng” tại Đà Nẵng đã đón hàng trăm người dân, công nhân có hoàn cảnh khó khăn đến “mua sắm Tết”. 

Được nhận hàng hóa, gạo, mắm, bánh mứt từ siêu thị 0 đồng, bà Đào Thị Mận là hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) cho biết: “Gia đình tôi rất khó khăn, không có tiền mua quà Tết. Tôi rất phấn khởi được Đoàn thanh niên thanh niên TP Đà Nẵng phát cho một phiếu 350.000 đi mua quà Tết. Tôi rất cảm ơn".

Dịp Tết này, Đoàn thanh niên còn hỗ trợ cho gia đình tôi nhiều phần quà để trang trải trong cuộc sống. Liên Đoàn Lao động TP Đà Nẵng cũng đã tổ chức chương trình “Tết không xa nhà” Xuân Nhâm Dần 2022, trong đó tặng 2.000 vé xe đưa lao động về quê đón Tết.

Theo Chủ tịch Liên Đoàn Lao động TP Đà Nẵng Nguyễn Duy Minh: “Tết không xa nhà” là cầu nối tình cảm giữa người lao động và người thân ở quê nhà. Để người lao động dù không thể về quê đón Tết nhưng vẫn cảm nhận sự gần gũi, ấm áp của người thân.

Đà Nẵng: Xúc động  “Siêu thị Tết 0 đồng” và 2000 vé xe miễn phí hỗ trợ người nghèo, công nhân đón Tết  -2
Hàng nghìn vé xe miễn phí về quê, hàng chục nghìn xuất quà Tết hỗ trợ của các cấp chính quyền các cấp đã giúp người nghèo chịu ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19, công nhân gặp khó khăn trong các nhà máy, xí nghiệp tại Đà Nẵng được có cái "Tết đủ đầy, Tết không xa nhà". 

Thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND TP Đà Nẵng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đã trao 5.000 suất quà, tổng trị giá 2,5 tỷ đồng cho đoàn viên, người lao động toàn TP Đà Nẵng.

Liên Đoàn Lao động Đà Nẵng cũng trao tượng trưng 10 suất quà Tết, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng trong tổng số 14.800 suất cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tổng số quà Tết dành cho đoàn viên, người lao động toàn TP Đà Nẵng trong dịp Tết Nhâm Dần 2022 là 19.800 suất.

Hoài Thu
.
.
.