Sau bữa tiệc rượu đầu xuân, 3 người ở Thái Bình phải nhập viện

Thứ Ba, 31/01/2023, 08:50

Bữa tiệc ngày mùng 6 Tết có 7 người thì đến nay đã có 3 người phải nhập viện cấp cứu vì ngộ độc rượu chứa methanol, trong đó có 1 người rất nặng, hôn mê phải thở máy, lọc máu.

Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai vừa tiếp nhận ca ngộ độc rượu rất nặng từ Bệnh viện Đa khoa Thái Bình chuyển lên. Bệnh nhân là anh N.V.M (49 tuổi, Thái Bình), không có tiền sử nghiện rượu.

Vào ngày 6 Tết, anh M cùng 6 người trong công ty đi ăn tiệc gặp mặt đầu xuân, trong bữa tiệc có uống rượu. Trên đường về anh M bị ngã xe máy, chỉ xây xước đầu gối, nhưng mắt nhìn lại tối sầm. Nửa đêm, anh M kêu đau mỏi người, mệt mỏi. Sáng hôm sau anh mệt nhiều, đau bụng, đau đầu, đi lại khó khăn, những người uống rượu cùng anh không có biểu hiện gì. Anh được người nhà đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình trong tình trạng hôn mê, đồng tử giãn, thở yếu, được đặt ống nội khí quản và chuyển lên Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai. Tại đây anh M đã rất nguy kịch, đồng tử giãn và tiếp tục được thở máy nội khí quản, lọc máu, sử dụng thuốc giải độc… Tuy nhiên, anh M hiện vẫn hôn mê.

Sau bữa tiệc rượu đầu xuân, 3 người ở Thái Bình phải nhập viện  -0
Bệnh nhân hôn mê, thở máy do ngộ độc rượu

Trao đổi với phóng viên Báo CAND, TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cho biết: “Trường hợp này xuất hiện triệu chứng sớm có thể do uống nhiều rượu trong bữa tiệc và không uống thêm rượu khác. Xét nghiệm mẫu rượu bệnh nhân uống có 58,6% là methanol và chỉ có 1% ethanol. Đây là rượu pha cồn công nghiệp hay còn gọi là rượu rởm. Chúng tôi tư vấn cho 6 người còn lại trong bữa tiệc đến bệnh viện kiểm tra. Nhưng tới nay mới có 4 người đến, phát hiện 2/4 người có nồng độ cồn methanol trong máu cao, đều phải nhập viện dù chưa có biểu hiện và tổn thương gì đặc biệt, còn 2 người kia thì nồng độ cồn công nghiệp thấp hơn”, BS Nguyên nói.

Lý giải nguyên nhân vì sao các ca ngộ độc cồn công nghiệp methanol thường phát hiện muộn, TS.BS Nguyễn Trung Nguyên cho biết: Ngộ độc cồn công nghiệp methanol diễn biến chậm vì phải qua quá trình chuyển hoá mới tạo thành axitphomic, gây tổn thương thần kinh và tổn thương mắt. Do quá trình chuyển hoá rất chậm nên nhiều giờ sau, thậm chí 2 ngày sau mới có biểu hiện.

Với người dùng thêm rượu ethanol, thì chính loại rượu này khi vào cơ thể lại làm chậm quá trình chuyển hóa và gây độc của methanol. Chính vì vậy, việc uống liên tiếp rượu, đặc biệt trong những ngày Tết khiến ngộ độc methanol không có biểu hiện ngay, mặc dù, chất độc vẫn còn trong người.

Tuy nhiên, đến khi dừng rượu, lúc đó không có gì ngăn cản methanol có trong có thể sẽ chuyển hóa chất độc. Đó là lý do vì sao trong nhóm ngộ độc, có 7 người uống, nhưng 1 người hôn mê ngộ độc ngay sau khi uống nhiều rượu rởm và không uống loại rượu khác, và những người uống thêm rượu ethanol lại ít dấu hiệu hơn và ngộ độc muộn hơn”.

Sau bữa tiệc rượu đầu xuân, 3 người ở Thái Bình phải nhập viện  -0
1 trong 3 bệnh nhân ngộ độc rượu ở Thái Bình đang điều trị tại Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai

Theo BS Nguyên, từ Tết ra đến nay, Trung tâm liên tiếp có các ca ngộ độc rượu vào cấp cứu, trong đó nhiều bệnh nhân rất nặng phải thở máy, lọc máu, thậm chí có ca tử vong.

“Chắc chắn ngộ độc cồn công nghiệp methanol còn xảy ra. Nhiều năm nay đã xảy ra nhiều vụ tử vong vì uống phải rượu mathenol, mặc dù đã đề xuất giải pháp, kêu gọi sự vào cuộc của cơ quan chức năng, nhưng vẫn xảy ra rải rác cả năm. Thậm chí, ngộ độc còn nhầm lẫn với rất các bệnh như: bị mờ mắt, bị mù lại tưởng bị bệnh về mắt; bị tổn thương não nặng, hôn mê, co giật lại tưởng đột quỵ…Vì vậy, cần sự quản lý chặt chẽ hoá chất, cồn công nghiệp methanol để không bị tuồn ra ngoài cho các đối tượng pha trộn thành rượu rởm”, BS Nguyên nói.

Trần Hằng
.
.
.