San sẻ yêu thương từ những “chuyến xe 0 đồng”

Thứ Sáu, 27/08/2021, 09:30

Dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, TP Đà Nẵng tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội “ai ở đâu ở yên đó” thêm 10 ngày nữa. Thời gian qua, Nhóm thiện nguyện Trúc Hà tại xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc (Quảng Nam) đã tổ chức nhiều “chuyến xe 0 đồng”, hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu đến với người dân TP Đà Nẵng nhằm sẻ chia khó khăn, chung tay đẩy lùi dịch bệnh…

Mới hơn 9h, trước Trường Mầm non xã Đại Hưng, nhiều người dân với các thùng xốp, thùng carton đựng nhu yếu phẩm được gói ghém cẩn thận, ghi rõ địa chỉ người nhận đứng chờ “chuyến xe 0 đồng” nhận hàng, vận chuyển ra giúp người thân của họ ở Đà Nẵng.

Ông Lê Viết Tĩnh (trú thôn Mậu Lâm, xã Đại Hưng) chia sẻ rằng, gia đình con gái ông đang ở trọ tại khu vực chợ Thanh Vinh, gần Khu công nghiệp Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng. Dịch bệnh phức tạp, vợ chồng con gái ông không đi làm được, chỉ quanh quẩn trong phòng trọ nên đến nay lương thực, nhu yếu phẩm dự trữ đã cạn.

“Hôm trước con gái tui lên mạng xã hội biết hôm nay có “chuyến xe 0 đồng” ở quê hỗ trợ chở nhu yếu phẩm ra quận Liên Chiểu nên điện về nói vợ chồng tui. Vì vậy mà từ sáng sớm, vợ chồng tui đã tranh thủ đi mua lương thực, thực phẩm rồi đóng vào 2 thùng lớn, gói lại cẩn thận mang ra đây chờ gửi “chuyến xe 0 đồng”. Dù được thông báo khoảng 11h xe mới đến, nhưng sợ bị trễ nên vợ chồng tui ra sớm cho yên tâm”, ông Tĩnh bày tỏ.

Cùng đứng chờ “chuyến xe 0 đồng”, ông Nguyễn Văn Tường (trú thôn Thạnh Đại, xã Đại Hưng) tâm sự, vợ chồng con gái ông làm công nhân tại quận Liên Chiểu, Đà Nẵng. Trong bối cảnh dịch bệnh kéo dài, cuộc sống gặp nhiều khó khăn nên vợ chồng ông mua lương thực, thực phẩm gửi “chuyến xe 0 đồng” vận chuyển ra giúp gia đình con gái trong những ngày giãn cách xã hội…

Chương trình “chuyến xe 0 đồng” mang ý nghĩa thiết thực, do Nhóm thiện nguyện Trúc Hà tại xã Đại Hưng tổ chức. Nhóm gồm các thành viên là người dân địa phương làm nhiều ngành nghề khác nhau; có người làm nông, người làm tài xế, có người làm Ban Dân chính thôn…

Ông Phạm Thành Trung, thành viên Nhóm thiện nguyện cho biết, dự kiến trong lần này, nhóm tổ chức 2 chuyến xe tải chở hàng miễn phí của bà con các xã trong huyện Đại Lộc như Đại Hưng, Đại Lãnh, Đại Đồng… ra cho người thân sinh sống tại quận Liên Chiểu và Hải Châu, TP Đà Nẵng. Thông qua mạng xã hội, các thành viên trong Nhóm đã gửi thông báo đến người dân, nếu cần gửi nhu yếu phẩm ra cho người thân tại 2 quận trên thì tập kết về địa điểm đã định để được giúp đỡ vận chuyển. Dự kiến, trong đợt này, những “chuyến xe 0 đồng” sẽ chở khoảng 10 tấn lương thực và nhu yếu phẩm ra Đà Nẵng.

Theo ông Trung, ngoài những “chuyến xe 0 đồng”, vừa qua, Nhóm thiện nguyện Trúc Hà cũng đã tổ chức thành công 2 chuyến xe chở hơn 30 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm vào TP Hồ Chí Minh để tiếp tế cho người dân vùng dịch.

Ngọc Thi
.
.
.