Phường kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị

Thứ Tư, 07/09/2022, 08:01

Là cửa ngõ phía Bắc của TP Hòa Bình nên Tân Hòa có nhiều thuận lợi để thu hút đầu tư, kết nối các vùng kinh tế, nhiều trụ sở các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, chợ đầu mối lớn của tỉnh. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định lựa chọn phường Tân Hòa để triển khai xây dựng phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị.

Phường Tân Hòa có vị trí chiến lược quan trọng, là phường nội thị của TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Tổng diện tích tự nhiên của phường 489,98ha với trên 1.788 hộ và 6.157 nhân khẩu được chia thành 9 tổ dân phố cùng 5 dân tộc anh em cùng sinh sống; trên địa bàn có 56 cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, 2 chợ dân sinh, 396 hộ kinh doanh cá thể, tuyến đường tỉnh lộ 433 nối với huyện Đà Bắc và quốc lộ 79B nối với tỉnh Phú Thọ góp phần thúc đẩy hoạt động thông thương hàng hóa và giao lưu nhân dân giữa các khu vực.

Là cửa ngõ phía Bắc của TP Hòa Bình nên Tân Hòa có nhiều thuận lợi để thu hút đầu tư, kết nối các vùng kinh tế, nhiều trụ sở các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, chợ đầu mối lớn của tỉnh. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định lựa chọn phường Tân Hòa để triển khai xây dựng phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị.

người dân phường tân hòa tham gia diễn tập phòng cháy chữa cháy.jpg -0
Người dân phường Tân Hòa tham gia diễn tập phòng cháy chữa cháy.

Là địa phương được chọn làm điểm để triển khai Nghị quyết số 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy, UBND TP Hòa Bình xác định đây là vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện.

Triển khai Nghị quyết số 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy có ý nghĩa chiến lược đột phá để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đảm bảo ANTT và xây dựng phường Tân Hòa kiểu mẫu về văn minh đô thị, trở thành địa phương đáng sống với mỗi người dân thành phố.

Thành ủy, UBND thành phố Hòa Bình đã giao cho lực lượng Công an TP Hòa Bình là nòng cốt, là cơ quan chủ trì tham mưu phối hợp với các cấp, các ngành và địa phương tạo cơ chế và điều kiện thuận lợi để triển khai thực hiện kết hợp hài hòa với công tác đảm bảo ANTT, bản sắc văn hóa và văn minh đô thị.

Với mục tiêu đến hết năm 2022 phải cơ bản xây dựng Tân Hòa trở thành phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị theo các tiêu chí đã đề ra, trong các năm tiếp theo sẽ tiếp tục bổ sung, hoàn thiện tiêu chí “xã, phường, thị trấn kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị”, trong đó tập trung vào ba đặc trưng, đó là: văn hóa, cảnh quan và quản trị.

So với trước đây, tình hình ANTT trên địa bàn phường Tân Hòa có nhiều chuyển biến tích cực và luôn được giữ vững ổn định. Trên địa bàn không có “điểm nóng”, phức tạp về ANTT và tệ nạn xã hội, các vụ việc gây rối trật tự công cộng, đâm, đánh nhau, cướp tài sản, trộm cắp tài sản.. đều được giải quyết kịp thời, đúng pháp luật.

Để có được thành công đó là sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của nhân dân phải kể đến hiệu quả mô hình “Camera khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường tham gia đảm bảo ANTT”. Tư liệu hình ảnh từ camera an ninh sẽ là chứng cứ quan trọng phục vụ công tác điều tra, xử lý tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông và phòng ngừa tội phạm.

Đến nay, phường Tân Hòa đã triển khai lắp đặt 8 mắt camera giám sát tại các khu phố, các tuyến đường chính trên địa bàn, 11 camera an ninh của các hộ dân được kết nối với điện thoại thông minh của Cảnh sát khu vực để chủ động bảo vệ gia đình, bản thân và cộng đồng trước các nguy cơ từ bên ngoài.

Khu vực tổ 3, phường Tân Hòa có 282 hộ, 918 nhân khẩu, nằm trên 2 trục đường chính là đường Phùng Hưng và đường Đốc Ngữ, là địa bàn có rất đông người dân sinh sống và buôn bán. Đặc biệt, khu vực chợ Tân Thành là nơi các tiểu thương và nhân dân từ khắp nơi đổ về đã gây tình trạng ách tắc giao thông, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị và tiềm ẩn phức tạp về trật tự an toàn giao thông và công tác phòng, chống cháy, nổ trên địa bàn.

Công an phường Tân Hòa đã tham mưu UBND phường Tân Hòa thành lập Đội dân phòng tại cơ sở với nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy và kịp thời phát hiện, xử lý khi xảy ra sự cố cháy nổ. Vận động nhân dân tháo gỡ chuồng cọp, mở lối thoát hiểm thứ 2, cài đặt app báo cháy tự động 114.

Tại khu vực chợ Tân Thành lắp đặt 1 họng nước chữa cháy và bố trí 2 hồ nước dọc bên đường Đốc Ngữ để lấy nước khi cần thiết. Phối hợp với lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp Công an tỉnh lập phương án chữa cháy, tổ chức diễn tập chữa cháy, hướng dẫn thoát nạn để người dân chủ động khi xảy ra cháy, nổ. Tham mưu cho UBND phường Tân Hòa và Ban quản lý chợ Tân Thành rà soát, lập danh sách các hộ kinh doanh nhỏ lẻ để quy hoạch, sắp xếp vị trí bán hàng đảm bảo trật tự và mỹ quan đô thị.

Theo Đại tá Nguyễn Thành, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình, mô hình “Phường Tân Hòa điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị” là cách làm sáng tạo, là chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân trong việc xây dựng đô thị văn minh, là nơi đáng sống như Nghị quyết số 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ ra. Tuy còn một số khó khăn, bất cập, một số tiêu chí chưa phù hợp nhưng cơ bản, Mô hình đã phát huy hiệu quả rất tích cực, tạo ra sự thay đổi lớn về tư duy và nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân. Đây là cơ sở, là tiền đề để chúng ta cùng suy nghĩ, trăn trở để có thêm nhiều địa phương đạt tiêu chí về “ANTT và văn minh đô thị”, góp phần xây dựng tỉnh Hòa Bình có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại và nghĩa tình.

Như Hùng
.
.
.