Nông dân trồng sắn gặp khó vì nhà máy chậm thu mua nguyên liệu
Miền Trung đang vào mùa mưa lũ, hàng trăm hộ dân trồng sắn ở huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế tập trung thu hoạch sắn để kịp tiêu thụ. Tuy nhiên, hiện Chi nhánh nhà máy tinh bột sắn Thừa Thiên-Huế, thuộc Công ty TNHH MTV Nông sản xuất nhập khẩu Hoàng Huy (Công ty Hoàng Huy) lại thu mua sắn với số lượng hạn chế khiến nông dân lo lắng.
Trong những ngày qua, bình quân mỗi ngày có hàng chục lượt xe tải chở sắn nối đuôi nhau theo hướng QL1A đến tập kết trước cổng nhà máy tinh bột sắn Thừa Thiên-Huế, đóng ở xã Phong An, huyện Phong Điền để chờ đến lượt vận chuyển sắn vào nhà máy tiêu thụ. Ghi nhận tại đây, xe chở sắn nối thành hàng dài, nhiều tài xế ngồi trong cabin xe tải, hoặc mắc võng bên đường chờ đợi.
Đứng bên xe tải chở sắn, ông Nguyễn Thành Vinh (ở xã Phong Xuân, huyện Phong Điền) cho biết: “Cơn bão số 5 vừa rồi khiến nhiều vùng thấp trũng ở địa bàn xã bị ngập nặng. Lo sợ mưa lũ đến nhanh nên gia đình tôi tranh thủ thu hoạch 4ha sắn, sau đó thuê xe tải vận chuyển đến nhà máy này tiêu thụ. Tuy nhiên dù chờ đợi rất nhiều giờ đồng hồ nhưng chúng tôi vẫn chưa được phát phiếu vào cổng nhà máy”.
Tương tự, nhiều hộ dân ở các xã Phong Xuân, Phong Sơn, Phong An cũng thu hoạch sắn chạy lũ để vận chuyển đến Chi nhánh nhà máy tinh bột sắn Thừa Thiên-Huế bán và phải chờ đợi đến lượt nhà máy thu mua. Theo người dân phản ánh, năm nay người dân thu hoạch sắn muộn hơn mọi năm để sắn đủ độ tinh bột nhằm được nhà máy thu mua giá cao, khoảng 1.600 đồng đến 1.800 đồng/kg sắn tươi. Tuy nhiên, hiện mức độ thu mua sắn của nhà máy rất thấp, chỉ khoảng 20% so với năm ngoái.
Điều đáng nói, sắn ngập úng chỉ để trong thời gian ngắn sẽ bị hư hỏng nên người dân rất mong nhà máy sớm thu mua để tránh thiệt hại. Trước đó, vào cuối tháng 7/2021, Chi nhánh nhà máy tinh bột sắn Thừa Thiên-Huế có thông báo gửi các địa phương thông tin đến người dân về kế hoạch thu hoạch sắn chạy lũ. Theo đó, địa phương nào lũ đến trước sẽ được ưu tiên thu hoạch trước, vùng lũ đến sau sẽ thu hoạch sau. Căn cứ tình hình thực tế tại các địa phương ước lượng diện tích, sản lượng sắn có khả năng thu hoạch chạy lũ. Tuy nhiên, theo thống kê của Phòng NN&PTNT huyện Phong Điền, đến nay có gần 800ha sắn tập trung tại các xã Phong Sơn, Phong Mỹ, Phong Xuân, Phong An… được người dân thu hoạch chậm, dàn trải vì nhà máy hạn chế thu mua nguyên liệu.
Theo thống kê của Sở NN&PTNT tỉnh Thừa Thiên-Huế, năm 2021, diện tích trồng sắn toàn tỉnh Thừa Thiên-Huế đạt hơn 4.000ha. Chỉ tính riêng huyện Phong Điền trồng hơn 1.000ha sắn thì có 617ha bị bệnh khảm lá. Điều đáng nói, giống sắn do Công ty Hoàng Huy bán cho người dân bị nhiễm bệnh khảm lá lên đến 422ha. Vì thế Công ty Hoàng Huy đã có cam kết sẽ thu mua sắn cho người dân với mức 1.600 đồng/kg để bù lại tiền giống và năng suất cây bị bệnh khảm lá.
“Thế nhưng, thực tế đang diễn ra thì nhà máy sắn thu mua nguyên liệu rất chậm và Công ty Hoàng Huy không thực hiện đúng như cam kết trước đó. Do chờ đợi lâu nên nhiều hộ dân đã thuê xe tải chở sắn ra tỉnh Quảng Trị tiêu thụ để tránh hư hỏng”, một hộ dân ở xã Phong Sơn bức xúc cho biết.
Theo đại diện Công ty Hoàng Huy lý giải, nguyên nhân việc thu mua sắn của người dân huyện Phong Điền bị chậm là do Công ty vừa mua lại nhà máy tinh bột sắn Thừa Thiên-Huế, một số dây chuyền của nhà máy bị trục trặc kỹ thuật dẫn đến hoạt động không ổn định. Dù công suất thu mua tối đa của nhà máy đạt 400 tấn/ngày nhưng hiện tại không thể thu mua nguyên liệu sắn với số lượng lớn. Ông Nguyễn Văn Phước, Phó phòng NN&PTNT huyện Phong Điền cho biết, hiện đơn vị đã làm việc với Chi nhánh nhà máy tinh bột sắn Thừa Thiên-Huế và yêu cầu nhà máy khẩn trương sửa chữa dây chuyền hư hỏng để đẩy nhanh tiến độ thu mua sắn cho bà con nông dân.

Công an các tỉnh miền Tây hỗ trợ nông dân tiêu thụ trái cây
Tạo điều kiện giúp nông dân tìm đầu ra cho nông sản