Người nghèo giúp người khó

Thứ Năm, 02/09/2021, 09:36

Cứ 5 ngày một lần, anh Trần Văn Khởi (ngụ ấp Đắc Thế, xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) lại thu hoạch bông súng với khối lượng khoảng 1 tấn để gửi tặng bếp ăn khu cách ly y tế của huyện và bà con khó khăn ở địa phương. 

Anh Khởi chia sẻ: “Chúng tôi không ở trong vùng cách ly nhưng cảm nhận được khó khăn, vất vả, thiếu thốn của bà con đang bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Tôi bàn với vợ ủng hộ bằng cách thu hoạch 2 ao bông súng với diện tích 6.000m2 tặng bà con đang khó khăn và những người đang ở khu cách ly y tế. Mỗi ngày gia đình tôi thu hoạch từ 800-1.000kg bông súng. Chúng tôi quyết định ủng hộ cho đến khi dịch bệnh được đẩy lùi”. Được biết, bông súng từ khi trồng đến thu hoạch là 2,5 tháng, thu hoạch được khoảng 4 tháng, giá bán trung bình từ 3.500 – 4.000 đồng/kg.

Cũng ở xã Hồ Đắc Kiện, anh Trương Ngọc Hà (ngụ ấp Cống Đôi) kéo gần 2 tấn cá dưới ao của gia đình hỗ trợ bếp ăn khu cách ly tập trung và hộ nghèo tại khu vực cách ly y tế ấp Đắc Thời, xã Hồ Đắc Kiện. Ao cá của anh nuôi gần 2 năm với cá trê, cá tra, cá tai tượng… Tới thời điểm thu hoạch nhưng do tình hình dịch bệnh, gia đình anh đã không bán mà hỗ trợ bếp ăn khu cách ly và những hộ khó khăn.

Người nghèo giúp người khó -0
Anh Trương Ngọc Hà thu hoạch cá gửi tặng bếp ăn khu cách ly của huyện và người dân khó khăn ở địa phương.

Ông Ngô Thanh Toàn, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, cho biết: “Có sự chung tay góp sức của nhiều người, những người khó khăn yên tâm sinh sống trong những ngày dịch bệnh này. Chúng tôi trân trọng tinh thần vì cộng đồng của tất cả”.

Tại Hậu Giang, ông Huỳnh Kỳ Minh (ngụ xã Vị Tân, TP Vị Thanh) đã mua hạt rau muống gieo trên 1.000m2 vườn dành tặng người dân vùng dịch TP Hồ Chí Minh. “Bà con trên đó thiếu rau xanh, tôi tự nguyện trồng rau gửi tặng. Trồng rau muống khoảng 20 ngày là cắt được, gửi lên cho bà con có rau xanh ăn trong những ngày này”, ông Minh chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Phước, Bí thư Đảng ủy xã Vị Tân, cho biết: “Nhiều người như ông Minh đã tăng gia sản xuất, hỗ trợ bà con khó khăn, nhất là tại TP Hồ Chí Minh và những nơi bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh. Ngoài gửi lên TP Hồ Chí Minh, đến nay xã vận động giúp các gia đình khó khăn, ảnh hưởng bởi dịch bệnh của xã Vị Tân, xã bạn trong TP Vị Thanh trên 20 tấn rau củ, 4 tấn gạo. Đây là việc làm thiết thực trong lúc khó khăn này”.

Anh Phan Khắc Nhật Tiến (ngụ phường 5, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) là một nông dân sản xuất giỏi, được biết đến với mô hình nuôi nhiều loại cá có giá trị kinh tế cao. Với trên 30ha ao, anh Tiến nuôi tôm và nhiều loài cá đặc sản, như: cá hô, cá chuỗi ngọc, cá đối mục, cá lăng… Trung bình mỗi năm, anh Tiến xuất bán ra thị trường từ 400 - 500 tấn cá các loại.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều người dân lâm vào cảnh khó khăn, nhất là người lao động khu vực cách ly, thông qua Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu, anh Tiến gửi tặng 10 tấn cá ủng hộ bà con tại TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bạc Liêu (mỗi địa phương 5 tấn). “Tôi nhờ Hội Nông dân tỉnh làm đầu mối để ủng hộ bà con trong khu cách ly, phong tỏa của TP Hồ Chí Minh và tỉnh nhà. Còn 7 tấn nữa, khi nào Hội Nông dân tỉnh thông báo, tôi sẽ cho anh em kéo cá để tiếp tục gửi đi”.

Đức Văn – C.X
.
.
.