Người dân “vùng xanh” phấn khởi khi cuộc sống dần trở lại trạng thái "bình thường mới"

Thứ Hai, 20/09/2021, 14:44

Sau hơn 2 tháng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch COVID-19, ngày 20/9 nhiều người dân địa phương “vùng xanh” tại Đồng Nai đã vui mừng khi dần trở lại với cuộc sống trong trạng thái "bình thường mới"...

 

Tại TP Long Khánh, từ sáng ngày 20/9 hầu hết các chốt kiểm soát khu dân cư "vùng xanh" đã được tháo dỡ sau thời gian dài thực hiện giãn cách xã hội. Các phường, xã trên địa bàn TP Long Khánh sẽ bắt đầu thực hiện lộ trình trở lại cuộc sống trong trạng thái "bình thường mới". Các cơ sở kinh doanh, cửa hàng ăn uống được phép mở bán trở lại nhưng bước đầu chỉ thực hiện bán mang về, không phục vụ tại chỗ và phải chấp hành các quy định phòng dịch.

Ông Nguyễn Văn Thành, một chủ quán bán đồ  ăn tại phường  Bảo Vinh, TP Long Khánh cho biết, ông cảm thấy rất phấn khởi  khi tình hình dịch COVID -19 trên địa bàn đã được kiểm soát để ông và nhiều người kinh doanh, buôn bán được mở cửa trở lại để kiếm thêm thu nhập nhằm bù đáp lại một phần trong hơn 2 tháng qua. Ông Thành khẳng định sẽ tuân thủ nghiêm quy định phòng dịch, không thể chủ quan lơ là về phòng dịch khi mở cửa quán ăn trở lại.

Người dân “vùng xanh” phấn khởi khi cuộc sống dần trở lại trạng thái bình thường mới -0
Người dân ra đường nhiều hơn sau khi huyện Xuân Lộc được nới lỏng giãn cách.

Đến nay huyện Xuân Lộc cũng đã có 14/15 xã, thị trấn đạt tiêu chí “vùng xanh”. Do đó bắt đầu từ 0h ngày 20/9, huyện Xuân Lộc đã chính thức trở lại trạng thái "bình thường mới" nhằm từng bước phục hồi các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Bà Nguyện Thị Hoa, chủ một sạp rau củ quả tại thị trấn Gia Ray cho hay, ngay từ sáng sớm nhiều người dân trong khu vực đã đến sạp hàng của bà để mua hàng. Cảm nhận được cuộc sống đang dần trở lại như trước khi đợt dịch thứ 4 bùng phát nên bà và những người đến mua hàng đều rất vui.

Theo một lãnh đạo UBND huyện Xuân Lộc, để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, huyện sẽ từng bước nới lỏng giãn cách xã hội thận trọng, chặt chẽ, đồng bộ. Đặc biệt là không nóng vội nhằm an toàn và phù hợp theo từng địa điểm, từng địa bàn, không chủ quan, lơ là, trong công tác phòng dịch. 

Huyện Cẩm Mỹ cũng đã từng bước nới lỏng giãn cách ở những "vùng xanh" một cách thân trọng từ ngày 20/9. Việc này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và người dân duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Đến nay Cẩm Mỹ có 13/13 xã, thị trấn được chuyển sang “vùng xanh”. 

Người dân “vùng xanh” phấn khởi khi cuộc sống dần trở lại trạng thái bình thường mới -0
Quán ăn được bán trở lại.

Ông Huỳnh Tấn Thìn, Chủ tịch UBND huyện Cẩm Mỹ cho biết, kế hoạch phục hồi các hoạt động kinh tế - xã hội của huyện chia làm 3 giai đoạn. Ông Thìn khẳng định, “Cẩm Mỹ xác định mục tiêu chung nới lỏng giãn cách để thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa duy trì phát triển kinh tế. Trong đó tiếp tục quản lý tốt “vùng xanh” trong điều kiện "bình thường mới" đồng thời quán triệt đến từng xã, ấp là tuyệt đối không được lơ là chủ quan trong phòng chống dịch”

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng lưu ý, mặc dù các "vùng xanh" bắt đầu được thực hiện nới lỏng giãn cách từ ngày 20/9, nhưng mục tiêu cao nhất trên địa bàn tỉnh lúc này vẫn là phòng chống dịch bệnh. Do đó, việc mở rộng các "vùng xanh" theo phạm vi từ xã, phường xuống ấp, khu phố, tổ dân phố sẽ theo lộ trình, đảm bảo thận trọng, an toàn tại các huyện. Đối với các địa phương “vùng đỏ”, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu tiếp tục “khóa chặt”  không để lây nhiễm dịch bệnh; đảm bảo công bằng trong thực hiện hỗ trợ cho người dân và không để ca nhiễm từ "vùng đỏ" lây vào "vùng xanh" .

Theo Đại tá Trần Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, trong 3 ngày qua, mỗi ngày tỉnh Đồng Nai có khoảng 1.000 ca nhiễm, do đó, vẫn phải siết chặt kiểm tra để phòng chống dịch, việc nới lỏng cần thực hiện theo lộ trình và không được nóng vội.

Ngọc Sơn
.
.
.