Nhiều tỉnh thành Tây Nam bộ nới lỏng giãn cách xã hội

Thứ Tư, 15/09/2021, 09:42

Hai tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp đã nới lỏng giãn cách xã hội. Các địa phương “vùng đỏ” tiếp tục giãn cách theo Chỉ thị 16, còn lại thực hiện Chỉ thị 15 hoặc 15 +. Vĩnh Long và Trà Vinh cùng thực hiện Chỉ thị 15. 

 

Tại Tiền Giang, từ 0h ngày 16 đến 20/9, TP Mỹ Tho, huyện Chợ Gạo và Châu Thành tiếp tục thực hiện theo Chỉ thị 16.

Ông Nguyễn Văn Vĩnh - Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang yêu cầu: “Chủ tịch UBND TP Mỹ Tho, huyện Chợ Gạo, huyện Châu Thành tận dụng 5 ngày tiếp theo để thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch, khẩn trương tách F0 ra khỏi cộng đồng, thiết lập và mở rộng các “vùng xanh”, tiến tới kiểm soát được dịch bệnh”.

Sau ngày 20/9, tỉnh căn cứ vào mức độ nguy cơ và khả năng kiểm soát dịch của 3 địa phương này để xem xét, quyết định việc áp dụng biện pháp giãn cách xã hội phù hợp.

Nhiều tỉnh, thành Tây Nam bộ nới lỏng giãn cách xã hội -0
Hưởng ứng chương trình “Triệu túi an sinh” do Tỉnh đoàn phát động, ngày 13/9, Đoàn thanh niên Công an tỉnh Tiền Giang đã tổ chức  trao 140 phần quà hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn tại các xã Thạnh Phú, Long Hưng và Bình Đức (huyện Châu Thành). nh: Thanh Việt
Các huyện Cai Lậy, thị xã Cai Lậy, huyện Gò Công Tây, huyện Tân Phước, huyện Cái Bè, huyện Gò Công Đông, thị xã Gò Công và huyện Tân Phú Đông bắt đầu thực hiện Chỉ thị 15.
Theo Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, qua nhiều lần thực hiện giãn cách xã hội, dịch bệnh cơ bản được kiểm soát. Số ca mắc trong cộng đồng liên tục giảm, tăng dần “vùng xanh” và giảm dần “vùng đỏ, cam, vàng”. Công tác an sinh xã hội, an ninh trật tự được đảm bảo, ý thức của người dân trong phòng, chống dịch không ngừng được nâng lên.
Dù nới lỏng giãn cách nhưng người dân trong toàn tỉnh vẫn được yêu cầu không ra đường trong khoảng thời gian từ 19h đến 5h sáng ngày hôm sau, trừ các trường hợp cấp thiết. Tại các địa phương thực hiện Chỉ thị 15, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát được phép hoạt động nhưng chỉ bán mang đi.

Tại tỉnh Đồng Tháp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp, thống nhất 4 huyện, thành phố (bờ Nam sông Tiền) gồm: Sa Đéc, Lấp Vò, Lai Vung, Châu Thành tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16.

8 huyện, thành phố còn lại sẽ áp dụng giãn cách xã hội ở mức độ cao hơn so với Chỉ thị số 15 (15+), gồm: TP Cao Lãnh, TP Hồng Ngự và các huyện Cao Lãnh, Tháp Mười, Tam Nông, Tân Hồng, Hồng Ngự, Thanh Bình.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong nhận định, thời gian qua tỉnh có nhiều cố gắng trong công tác phòng, chống dịch và các mục tiêu đặt ra đều có chuyển biến tích cực. Các địa phương dù áp dụng Chỉ thị 15 ở mức cao hay Chỉ thị 16 đều phải đảm bảo giãn cách, không được tụ tập đông người nơi công cộng và phải tiếp tục quan tâm giúp đỡ người dân gặp khó khăn do, rà soát, hỗ trợ điều kiện cần thiết cho học sinh học trực tuyến.

Nhiều tỉnh, thành Tây Nam bộ nới lỏng giãn cách xã hội -0
Lực lượng Công an cơ sở làm nhiệm vụ tại các khu vực phong tỏa. Ảnh: Hồ Giang.
Đồng Tháp có 97 “vùng xanh” được UBND cấp huyện công nhận, 1.067 “vùng xanh” được UBND cấp xã công nhận; 8 xã dự báo nguy cơ rất cao và 96 xã dự báo bình thường mới. Tỉnh Đồng Tháp đã tiêm được 335.661 liều vaccine phòng ngừa COVID-19, trong đó mũi 1 là 301.481 liều và 34.180 đã tiêm đủ 2 mũi vaccine. 

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa bày tỏ sự tin tưởng tỉnh sẽ sớm kiểm soát được dịch bệnh. Các địa phương triển khai thực hiện ngay nhiệm vụ phòng, chống dịch giai đoạn mới, đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine càng sớm càng tốt và hoàn thành việc thẩm định phương án “4 tại chỗ” cho doanh nghiệp.

Tỉnh Vĩnh Long có 103/107 phường và thị trấn và 746/752 ấp, khóm, khu qua 14 ngày không có trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng. Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm nhận định dù vẫn phải cảnh giác vì  các nguồn lây còn tiềm ẩn,  nhưng Ban thường vụ Tỉnh ủy thống nhất thực hiện giãn cách xã hội Chỉ thị 15, kể từ 0h ngày 16/9.

Các khu vực khóm 4 (phường 3, TP Vĩnh Long), xã Hiếu Nhơn (huyện Vũng Liêm) và xã Ngãi Tứ (huyện Tam Bình) vẫn thực hiện Chỉ thị 16. 

Nhiều tỉnh, thành Tây Nam bộ nới lỏng giãn cách xã hội -0
Cán bộ Công an tỉnh Trà Vinh kiểm tra phương tiện ra vào địa bàn khu dân cư. Ảnh: Hồ Giang.

Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn cho biết, tỉnh chỉ còn 4 xã, phường, thị trấn giãn cách theo Chỉ thị 16, còn lại thực hiện Chỉ thị 15 kể từ ngày 10/9. Dù được nới lỏng giãn cách nhưng người dân vẫn không ra đường trong khoảng thời gian từ 20h đến 5h sáng hôm sau, không tụ tập quá 5 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và nơi công cộng. Trà Vinh cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống hoạt động trở lại nhưng chỉ bán mang đi.

Văn Vĩnh
.
.
.