Nắng nóng tạm lui, miền Bắc đón mưa giông

Thứ Hai, 24/04/2023, 05:33

Từ chiều tối và đêm nay, ảnh hưởng của không khí lạnh nên thời tiết nắng nóng, oi bức những ngày qua tạm lui ở miền Bắc, đến chiều tối trời chuyển mưa giông. Các tỉnh miền Trung nhiệt độ hạ nhanh, bớt hẳn oi bức ngột ngạt.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo, khoảng đêm nay (24/4), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 2-3; vùng ven biển cấp 3-4. Từ ngày 25 đến 26/4, phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển mát. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở phía Đông Bắc Bộ phổ biến 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ.

Nắng nóng tạm lui, miền Bắc đón mưa giông -0
Các tỉnh thành ở miền Bắc có mưa giông về chiều và tối.

Thời tiết ba miền ngày thứ hai (24/4), Thủ đô Hà Nội mưa vừa và giông, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ; cao nhất 28-30 độ.

Phía Tây Bắc Bộ ngày có mưa rào và giông vài nơi; chiều tối cục bộ có mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 33 độ.

Phía Đông Bắc Bộ mưa vừa và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày nắng, chiều tối mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ; cao nhất 31-34 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ; cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Tây Nguyên ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

N.Thắng
.
.
.