Miền Trung và Nam Bộ mưa nắng đan xen, miền Bắc trời nắng đẹp

Thứ Hai, 31/10/2022, 05:37

Trong ngày hôm nay, hầu hết các tỉnh thành ở miền Trung và Nam Bộ đều duy trì thời tiết mưa nắng đan xen, nền nhiệt ở mức dễ chịu. Miền Bắc trời nắng đẹp.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày hôm qua (30/10), chỉ số UV cực đại hầu hết các tỉnh trên cả nước ở ngưỡng nguy cơ gây hại cao, riêng khu vực Cần Thơ, Cà Mau chỉ số UV cao hơn và ở ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao. Trong ngày hôm nay (31/10) và hai ngày tới, chỉ số UV cực đại hầu hết các tỉnh trên cả nước ít thay đổi, giao động từ (6-8), nằm trong ngưỡng nguy cơ gây hại cao.

Miền Trung và Nam Bộ khi mưa lúc nắng -0
Thời tiết mưa nắng đan xen diễn ra ở khắp miền Trung và Nam Bộ trong ngày hôm nay.

Thời tiết ba miền cả nước ngày thứ hai (31/10), Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, riêng khu Tây Bắc 14-17 độ, có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, có nơi trến 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và giông vài nơi, ngày trời nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

Tây Nguyên có mây, có mưa rào và giông vài nơi, ngày trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và giông vài nơi, ngày trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Cập nhật về Bão số 7 trên Biển Đông, hồi 4h ngày 31/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc; 117,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 590km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102km/giờ), giật cấp 12.

Trong 24 đến 48 giờ tới, bão có xu hướng mạnh lên, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ 10 km/h. Đến 4h ngày 1/11, bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 530km về phía Đông Đông Bắc với cường độ cấp 10-11, giật cấp 13.

Vùng biển phía Đông của khu vực Bắc và Giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 7-8, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13; biển động dữ dội. Vùng biển phía Tây của khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc đến Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh.

N.Thắng
.
.
.