Miền Bắc trời lạnh, nhiều nơi có mưa

Thứ Ba, 02/11/2021, 06:21

Không khí lạnh đã ảnh hưởng đến tất cả các tỉnh thành tại miền Bắc, trời lạnh với nền nhiệt thấp trong khoảng từ 19-23 độ C. Mưa giông hôm nay cũng giảm so với những ngày trước đó.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết các vùng trên cả nước, ngày 2/11, Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ; cao nhất 23-25 độ.

Miền Bắc trời lạnh, nhiều nơi có mưa -0
Miền Bắc trời lạnh, nhiều nơi có mưa.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, khu Tây Bắc có nơi dưới 19 độ; cao nhất 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng và đêm có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ; cao nhất 22-25 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ; cao nhất 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Đà Nẵng - Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có giông; phía Nam có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ; cao nhất 29-32 độ.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ; cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ; cao nhất 31-34 độ.

N.Thắng
.
.
.