Miền Bắc mưa cả ngày, trời lạnh

Thứ Hai, 01/11/2021, 06:45

Mưa giông cả ngày cùng với nền nhiệt độ thấp trong khoảng từ 17-21 độ tiếp tục được duy trì tại hầu khắp các tỉnh thành miền Bắc. Tây Nguyên và Nam Bộ đan xen trong ngày có những lúc trời hửng nắng ráo.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, hôm nay (1/11), ở Bắc Bộ có mưa, mưa rào, riêng vùng núi cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 30-50mm, có nơi trên 80mm. Ở Trung Bộ sáng và đêm nay có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa 20-50mm, có nơi trên 60mm.

Miền Bắc mưa lạnh dầm dề cả ngày -0
Miền Bắc mưa lạnh dầm dề cả ngày.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Thời tiết các vùng trên cả nước, ngày 1/11, Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ; cao nhất 22-24 độ.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, có nơi dưới 17 độ; cao nhất 22-25 độ, có nơi trên 26 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào; riêng vùng núi cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ; cao nhất 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; riêng sáng nay cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ; cao nhất 24-27 độ, riêng phía Nam có nơi trên 28 độ.

Đà Nẵng - Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; phía Nam có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ; cao nhất 29-32 độ.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ; cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ; cao nhất 31-34 độ.

N.Thắng
.
.
.