Kịp thời cứu nạn thủy thủ nước ngoài chấn thương nặng giữa biển

Thứ Tư, 13/04/2022, 16:12

Ngay sau khi nhận được tin báo một thủy thủ trên tàu vận tải biển nước ngoài bị chấn thương nặng do tai nạn lao động, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 4 (Nha Trang MRCC) kịp thời điều tổ công tác lên tàu SAR 27-01 ra khơi triển khai phương án cứu nạn thành công.

Sau hải trình dài cứu nạn, đến 16h hôm nay 13/4, tổ công tác trên tàu SAR 27-01 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 4 (Nha Trang MRCC) đã đưa 1 thủy thủ tàu vận tải biển nước ngoài bị lâm nạn ngoài khơi về đến Cảng Nha Trang MRCC để chuyển tiếp đến Bệnh viên Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu kịp thời.

Kịp thời cứu nạn thủy thủ nước ngoài chấn thương nặng giữa biển khơi -0
Tiếp nhận nạn nhân từ tàu vận tải biển nước ngoài sang tàu SAR 27-01
Theo ông Nguyễn Xuân Bình, Giám đốc Nha Trang MRCC, trước đó vào hồi 18h30’ ngày 12/4, MRCC Nha Trang nhận được thông tin tàu vận tải biển DOLPHIN, quốc tịch Tanzania đang vận hành trên biển Đông, tại vị trí tọa độ 10 độ 41’N – 111 độ 53’E, cách bờ biển Nha Trang về hướng Đông Nam 150 hải lý, thì xảy ra sự cố tai nạn lao động.
Kịp thời cứu nạn thủy thủ nước ngoài chấn thương nặng giữa biển khơi -0
Kịp thời cứu nạn thủy thủ nước ngoài chấn thương nặng giữa biển khơi -0
Tổ công tác của Nha Trang MRCC chăm sóc y tế nạn nhân trong suốt hải trình chuyển về đất liền

Thời điểm đó, ông IMEDA TAKIDZE (SN 1989, quốc tịch Georgian) là thợ bơm tàu bị chấn thương vùng đầu trong lúc tác nghiệp kỹ thuật. Nạn nhân bất tỉnh với dấu hiệu bầm tụ máu, sưng nề phần đầu, nhịp thở không ổn định. Mặc dù nhân viên y tế trên tàu đã nỗ lực sơ cứu, sử dụng máy trợ thở, nhưng tình trạng sức khỏe nạn nhân diễn biến xấu, nên thuyền trưởng tàu biển DOLPHIN khẩn báo qua hệ thống liên lạc vô tuyến cho Nha Trang MRCC hỗ trợ cứu nạn.

Cùng với việc hướng dẫn nhân viên y tế tàu biển DOLPHIN theo dõi sức khỏe bệnh nhân, Giám đốc Nha Trang MRCC điều động một tổ công tác lên tàu SAR 27-01 hướng mũi lái ra khơi lúc 23h26’ trong đêm để triển khai phương án cứu nạn.

Kịp thời cứu nạn thủy thủ nước ngoài chấn thương nặng giữa biển khơi -0
Đưa nạn nhân về đến Cảng Nha Trang

Với tinh thần “chạy đua” thời gian để cứu người, tổ công tác trên tàu SAR 27-01 tăng tốc tiếp cận tàu biển DOLPHIN, đồng thời phối hơp Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng, Trung tâm kiểm dịch Y tế Quốc tế tỉnh Khánh Hòa kịp thời đưa bệnh nhân vào đất liền an toàn.

Hữu Toàn
.
.
.