Cứu nạn thủy thủ nước ngoài nhồi máu cơ tim trên biển

Thứ Tư, 30/03/2022, 07:34

Một thủy thủ người Bangladesh bất ngờ lên cơn đau ngực do nhồi máu cơ tim khi đang lao động trên tàu vận tải biển quốc tịch Panama đã được tổ công tác của Nha Trang MRCC ra biển tiếp nhận, tổ chức cứu nạn kịp thời.

Sau hải trình dài trên biển, đến 1h30’ sáng nay (30/3), tổ công tác trên tàu SAR 27-01 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu cứu nạn hàng hải khu vực IV (Nha Trang MRCC) đã đưa thủy thủ người nước ngoài đột biến sức khỏe trên biển về đất liền rồi chuyển tiếp đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Điều tàu ra biển cứu nạn thủy thủ nước ngoài nhồi máu cơ tim -0
Điều tàu ra biển cứu nạn thủy thủ nước ngoài nhồi máu cơ tim -1
Tổ công tác của MRCC Nha Trang tiếp cận tàu vận tải biển quốc tịch Panama trong đêm tối để cứu nạn thủy thủ.

Theo ông Nguyễn Xuân Bình – Giám đốc Nha Trang MRCC, trước đó vào hồi 15h ngày 29/3, trong lúc tàu vận tải biển Izumo – quốc tịch Panama, đang vận hành trên biển tại vị trí có tọa độ 12056N – 110046’E, cách Nha Trang về hướng Đông Bắc 103 hải lý, thì một thủy thủ trên tàu lên cơn đau ngực dữ dội với dấu hiệu nhồi máu cơ tim, có nguy cơ tử vong cao. Bệnh nhân là ông MD Milon (SN 1997), quốc tịch Bangladesh.

Điều tàu ra biển cứu nạn thủy thủ nước ngoài nhồi máu cơ tim -1
Trong hải trình đưa về đất liền bằng tàu SAR 27-01, nhân viên y tế MRCC Nha Trang luôn theo dõi sức khỏe bệnh nhân.

Nhận được đề nghị hỗ trợ y tế và cứu nạn từ thuyền trưởng tàu biển Izumo, cùng với việc đề nghị tàu khẩn trương hướng mũi lái về phía đất liền, Nha Trang MRCC điều động một tổ công tác lên tàu SAR 27-01 rời cảng, tăng tốc ra biển, triển khai phương án cứu nạn, đưa ông MD Milon về cảng Nha Trang MRCC để đưa đi cấp cứu kịp thời trong sáng 30/3.

Được biết tại thời điểm xảy ra sự cố nêu trên, tàu biển Izumo đang vận chuyển hàng hóa trong hải trình từ Trung Quốc đến Ấn Độ. Trong vòng 15 ngày cuối tháng 3/2022, Nha Trang MRCC đã điều tàu SAR 27-01 ra biển cứu nạn thành công hai thủy thủ quốc tịch Marshall Islands và Bangladesh đột biến sức khỏe khi đang lao động trên tàu vận tải biển nước ngoài.

Hữu Toàn
.
.
.