Khuyến cáo người dân không tự ý về quê theo lời kêu gọi trên mạng xã hội

Thứ Sáu, 17/09/2021, 11:22

Đến ngày 20/9 Bình Dương mới cho phép lưu thông "bình thường mới" trong phạm vi toàn tỉnh nên hiện tại người dân không thể tự ý về quê bằng phương tiện cá nhân.

Ngày 17/9, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, trong 2 ngày 15 và 16/9, trên mạng xã hội Zalo, Facebook xuất hiện nhiều lời kêu gọi công nhân, người lao động tụ tập, đi xe máy về quê. Các trang này còn hướng dẫn người dân mang theo giấy xét nghiệm âm tính, giấy xác nhận tiêm vaccine, giấy tờ tùy thân sẽ được qua chốt.

Công an tỉnh Bình Dương khẳng định đây là thông tin sai sự thật và kêu gọi mọi người dân nên bình tỉnh, không nên nghe theo, dẫn đến hành động sai trái, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến thành quả chống dịch, đưa cuộc sống trở lại bình thường ở Bình Dương.

Khuyến cáo người dân không tự ý về quê theo lời kêu gọi trên mạng xã hội -0
Công an lập biên bản những người vi phạm quy định về quê tự phát.

Hiện tại, theo lộ trình, từ ngày 16-20/9, Bình Dương chỉ cho phép người đã 1 mũi vaccine sau 14 ngày (kèm theo xác nhận làm việc tại doanh nghiệp để di chuyển từ nơi ở đến nơi sản xuất khi đi qua các chốt kiểm soát). F0 đã khỏi bệnh được phép lưu thông bình thường trong các địa bàn “vùng xanh” và lưu thông qua lại giữa các huyện “vùng xanh” phía Bắc (gồm Bàu Bàng, Phú Giáo, Dầu Tiếng Bắc Tân Uyên) nhưng phải tuân thủ các quy định về phòng chống dịch bệnh khi qua các chốt kiểm soát dịch COVID-19 giữa các địa phương.

Các đối tượng là người già, bệnh nền, trẻ em cần hạn chế tối đa tham gia lưu thông. Người về từ vùng có nguy cơ (vàng, cam, đỏ) phải được thực hiện cách ly, giám sát theo quy định. Sau ngày 20/9 Bình Dương mới tổ chức lưu thông bình thường trong phạm vi toàn tỉnh. 

Hiện các chốt kiểm soát giữa các địa phương trong tỉnh và các cửa ngõ ra vào tỉnh Bình Dương với các tỉnh, thành khác đang được kiểm soát rất chặt chẽ, đồng thời kết hợp tuần tra, kiểm soát lưu động để đảm bảo chỉ những người, phương tiện đủ điều kiện mới được qua chốt theo quy định hiện hành.

M.Hải
.
.
.