Người dân không sử dụng phương tiện cá nhân tự ý về quê

Chủ Nhật, 15/08/2021, 15:23

Ngay sau khi UBND TP Hồ Chí Minh quyết định tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19 đến ngày 15/9, sáng 15/8, hàng trăm người dân đa phần là công nhân lao động, thuê trọ, sống trên địa bàn thành phố mang theo hành lý trên xe máy với ý định đi về quê tránh dịch....

 

 

Số lượng người sử dụng xe máy bắt đầu di chuyển và dồn ứ tại các cửa ngỏ phía Đông thành phố giáp ranh với Bình Dương và Đồng Nai khiến giao thông bị ùn ứ. Khi qua các chốt kiểm soát, nhiều người mất bình tĩnh la ó, nẹt pô, bóp còi inh ỏi....

Tại khu vực chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn phường Linh Trung, TP Thủ Đức, các lực lượng đã chốt chặn và yêu cầu người dân quay đầu xe trở lại nơi đang sinh sống, thực hiện đúng chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.  Đoạn đường xa lộ Hà Nội, khu vực trước Khu du lịch Suối Tiên, các lực lượng phải sử dụng loa giải thích cho người dân về việc không được tự ý sử dụng xe máy về quê.

c4.jpg -1
Một số tuyến đường cửa ngỏ phía Đông thành phố xuất hiện tình trạng người dân sử dụng xe máy để về quê. 
c6.jpg -2
Dòng người đổ về quê sau khi UBND TP Hồ Chí Minh tiếp tục giãn cách xã hội đến ngày 15/9. 
c8.jpg -3
Rất nhiều người cho biết do mất việc quá lâu, về quê để tránh dịch. 
c9.jpg -4
Trong thời gian giãn cách xã hội, UBND TP Hồ Chí Minh đã yêu cầu người dân không rời khỏi thành phố để tránh lây lan dịch bệnh. 

Tại quốc lộ 1 đoạn ở phường An Bình, TP Dĩ An (Bình Dương) chốt chặn tại đây cũng làm việc khá vất vả khi giải thích và yêu cầu người dân quay đầu xe. 

Tại chân cầu vượt Linh Xuân, cả trăm người dân mang theo hành lý đứng thành đoàn. CSGT, Công an phường, dân quân đã hướng dẫn người dân đứng nép vào 2 bên đường, giữ khoảng cách để phòng chống dịch.

Nhiều người sau khi được hướng dẫn, được giải thích đã quay xe trở lại khu vực mình lưu trú. Đến đầu giờ chiều, các chốt kiểm soát trên xa lộ Hà Nội, khu vực cầu vượt Linh Xuân (TP Thủ Đức) vẫn nhẫn nại giải thích yêu cầu người dân quay trở lại thành phố.

Khi được hỏi đến, nhiều người dân cho biết lý do TP Hồ Chí Minh tiếp tục giãn cách xã hội đến ngày 15/9, giãn cách xã hội nhiều đợt, họ là dân lao động nên khó có thể trụ lại thành phố.

Đa phần những người dân có mặt trên các tuyến đường sử dụng xe máy làm phương tiện về quê là người ở các tỉnh miền Trung. 

c1.jpg -0
Các tổ công tác làm nhiệm vụ điều phối giao thông, yêu cầu người dân quay đầu xe về lại thành phố. 
c10.jpg -1
Sử dụng loa để kêu gọi người dân trở về nhà. 
c2.jpg -2
Giữ trật tự và khoảng cách để phòng chống dịch. 
c3.jpg -3
Các lực lượng giải thích để người dân hiểu việc tự ý sử dụng xe máy về quê là vi phạm quy định phòng chống dịch. 

Càng về chiều số lượng người dân tự ý đi xe máy về quê vẫn cố bám tại các chốt kiểm soát. Nhiều trẻ nhỏ mệt mỏi khóc lóc. Các tổ công tác làm nhiệm vụ ở đây đã cầm những bịch sữa tươi đem đến trao tận tay các bé, động viên người nhà đưa các bé quay trở lại nơi cư trú.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Bình-Phó Phòng CSGT ĐB-ĐS-Công an TP Hồ Chí Minh, trong sáng 15/8, sau khi nắm tình hình việc người dân tự ý sử dụng xe máy về quê tăng đột biến tại các chốt kiểm soát tại cửa ngõ phía Đông thành phố, khu vực TP Thủ Đức và các điểm giáp ranh với Bình Dương, Đồng Nai…nên đã điều động nhiều tổ cán bộ, chiến sĩ xuống hiện trường phối hợp với các chốt kiểm soát kiểm tra, điều tiết và giải thích hướng dẫn để người dân không tiếp tục lưu thông bằng xe máy về quê, không ra khỏi thành phố tránh dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Đối với một số người dân cố tình vi phạm, các tổ công tác sẽ lập biên bản xử lý theo đúng qui định. Đến chiều cùng ngày, tình hình an ninh trật tự tại các khu vực kiểm soát trên đã ổn định.

c7.jpg -0
Một số người đã quay xe trở lại thành phố. 

Trước những lo lắng của người dân về việc tiếp tục giãn cách xã hội đến ngày 15/9, nhiều người dân không tiếp cận được các nguồn hỗ trợ, nguồn lương thực thực phẩm, trong sáng 15/8, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phan Văn Mãi cho biết, sau 80 ngày kể từ ngày thành phố phát hiện ổ dịch trong cộng đồng, cả hệ thống chính trị và nhân dân thành đã đồng sức đồng lòng, kiên cường chiến đấu. Trong suốt thời gian thực hiện giãn cách xã hội, nhất là trong 5 tuần siết chặt các biện pháp theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng chống dịch COVID-19, thực sự là những ngày khó khăn chưa từng có đối với hệ thống chính trị và nhân dân thành phố. Ai cũng phải chịu khó, chịu sự bất tiện, thiệt thòi trong những ngày giãn cách xã hội.

Tình hình dịch bệnh tại TP Hồ Chí Minh có lắng dịu nhưng vẫn còn rất phức tạp; số ca nhiễm vẫn còn cao; hệ thống điều trị quá tải và vận hành chưa đồng bộ; quy trình tiếp nhận và điều trị các ca bệnh có lúc, có nơi chưa kịp thời, tỷ lệ tử vong chưa giảm. Hiện nay, nguy cơ dịch tái bùng phát mạnh hơn, khốc liệt hơn vẫn còn cao nếu chúng ta mất cảnh giác, chủ quan.

Việc kiểm soát dịch bệnh trước ngày 15/9 như nghị quyết 86 của Chính phủ đặt ra cho TP Hồ Chí Minh nhiều thách thức, nhưng kiểm soát sớm dịch bệnh cũng là mong muốn chung của toàn dân. Thành phố đang ưu tiên tối đa công tác phòng, chống dịch, đặt sức khỏe tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết.

Để giảm thiểu những tác động không mong muốn, ảnh hưởng đến đời sống và giúp người dân an tâm, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy mong người dân tuân thủ thực hiện các biện pháp trong thời gian giãn cách xã hội. Thành phố sẽ nỗ lực bảo đảm cung ứng hàng hóa, đáp ứng nhu cầu thiết yếu hàng ngày, đồng thời phát động phong trào “lấy sức dân chăm lo cho dân” và huy động tất cả những gì có thể từ nguồn ngân sách nhà nước, các nguồn lực xã hội.

Thành phố sẽ sớm triển khai các gói an sinh để người nghèo, người già neo đơn, lao động tự do, mất việc làm và tất cả những người khó khăn có cuộc sống bảo đảm cơ bản cho đến khi chuyển sang trạng thái bình thường mới, trong đó có việc đưa vào hoạt động Trung tâm An sinh xã hội thành phố.

Trong bối cảnh dịch diễn biến phức tạp, lãnh đạo thành phố kêu gọi người dân nâng cao ý thức phòng chống, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định giãn cách, đăng ký chích ngừa vắc xin ngay khi đến lượt để bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và và cộng đồng, chung tay sớm đưa cả xã hội trở về giai đoạn bình thường mới.

Anh Thư
.
.
.