Nam thiếu niên bị đuối nước vì lao ra sông cứu bạn gái

Chủ Nhật, 27/12/2015, 16:26
Thấy một người bạn gái của T. lội xuống sông nói là đi tự tử, T. đang ngồi trên bờ sông thấy vậy đã nhảy xuống cứu bạn, do dòng nước chảy xiết em đã cuốn em ra xa...


Đêm 26-12, sau khi khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đã bàn giao thi thể em Lê Ngọc T. (13 tuổi, ngụ xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) cho gia đình sau khi em tử vong do đuối nước.

Trước đó, khoàng 17h cùng ngày sau khi tổ chức bữa ăn chiều ở một nhà bạn, Thuận cùng với một nhóm bạn xuống sông Đồng Nai, đoạn qua phường Bửu Long (TP Biên Hòa) ngồi chơi.

Đưa thi thể em T. lên xe cứu thương.

Lúc này một người bạn gái của T. lội xuống sông nói là đi tự tử, T. đang ngồi trên bờ sông thấy vậy đã nhảy xuống cứu bạn, do dòng nước chảy xiết nên T. đã bị cuốn đi một đoạn và chới với giữa dòng nước.

Thấy cả hai đều bị đuối nước những người bạn còn lại đã lao ra cứu hai em vào bờ. Tuy nhiên sau khi vừa được đưa vào chỗ cạn T. lại bị hụt chân rồi bị dòng nước chảy siết cuốn ra sâu, chìm xuống lòng sông.

Ngọc Sơn
.
.
.