Đưa Luật Cảnh sát biển Việt Nam đến với ngư dân Quảng Ninh

Thứ Năm, 21/10/2021, 17:12

Với vùng biển dài hơn 200km, phương tiện tàu, thuyền hoạt động qua lại lớn, để trang bị kiến thức về pháp luật cho ngư dân, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát  biển 1 đã đẩy mạnh Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân”, đưa Luật Cảnh sát biển Việt Nam sớm đến với ngư dân ở Quảng Ninh.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 vừa phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức Chương trình công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” kết hợp thăm, tặng quà hỗ trợ nhân dân tại TP Cẩm Phả và thị xã Quảng Yên.

untitled-14.jpg -0
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 tặng cờ Tổ quốc, phát sổ tay tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam cho ngư dân.

Tại Chương trình, đoàn đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức thăm, tặng 50 suất quà cho gia đình chính sách, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, trị giá mỗi suất 1 triệu đồng; tặng 10 chiếc xe đạp cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn học giỏi của huyện; tặng 100 lá cờ Tổ quốc, 500 khẩu trang, 10 lọ nước sát khuẩn, cấp phát 100 tờ rơi tuyên truyền về IUU tại TP Cẩm Phả.

Bên cạnh đó, đoàn đã dự lễ khánh thành và bàn giao nhà “Đại đoàn kết” cho gia đình bà Bùi Thị Tâm, hội viên Hội cựu Thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn của xã Liên Hòa, thị xã Quảng Yên.

Theo chia sẻ của ông Đinh Ngọc Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cẩm Phả, trong đại dịch COVID-19, có nhiều gia đình trên địa bàn TP Cẩm Phả gặp khó khăn. Đặc biệt là đối với ngư dân, việc đánh bắt thủy sản trong thời gian vừa qua cũng rất hạn chế.

Đây là Chương trình hết sức ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1, nhằm hỗ trợ kịp thời, tạo điều kiện cho bà con nhân dân, ngư dân về cơ sở vật chất. Từ việc làm ý nghĩa này đã nêu cao tinh thần, trách nhiệm của ngư dân trong việc bám biển, giữ vững địa bàn, cùng các lực lượng chức năng tuyên truyền để thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần giữ vững chủ quyền an ninh biển, đảo của Tổ quốc.

Từ nhiều năm nay, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho bà con ngư dân. Nhằm sớm đưa Luật Cảnh sát biển Việt Nam đi vào cuộc sống, các hình thức tuyên truyền đã được Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 triển khai sinh động như: phát tờ rơi, lồng ghép vào các chương trình để cho bà con ngư dân dễ nhớ, dễ hiểu và dễ thuộc…Qua các buổi tuyên truyền, ngư dân đã nắm rõ hơn về những quy định trong Luật, để khi hoạt động trên biển không xảy ra vi phạm. Đồng thời, hiểu rõ hơn về chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát biển, qua đó phối hợp chặt chẽ với lực lượng thi hành nhiệm vụ trên biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. 

Lam Giang
.
.
.