Đi thả lưới bắt cá, hai anh em chết đuối trong đêm

Thứ Năm, 26/05/2022, 14:18

Chiều tối, hai anh em ruột Ngô Văn Hiếu và Ngô Văn Hiệp rủ nhau đến hồ gần nhà để thả lưới bắt cá, đến khuya không thấy 2 người trở về, gia đình và chính quền địa phương tổ chức tìm kiếm thì phát hiện cả 2 đã bị đuối nước.

Ngày 26/5, chính quyền thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch, Quảng Bình cùng gia đình đang tổ chức làm lễ mai táng cho 2 anh em Ngô Văn Hiếu (SN 1996) và Ngô Văn Hiệp (SN 1999), thường trú trên địa bàn.

Đi thả lưới bắt cá hai anh em chết đuối trong đêm -0
Địa điểm 2 anh em Ngô Văn Hiếu và Ngô Văn Hiệp đuối nước rất thương tâm. 

Trước đó vào chiều tối ngày 25/5, hai anh em Hiếu và Hiệp rủ nhau đến hồ Khe Sui gần nhà để thả lưới đánh cá.

Đến khuya không thấy 2 người trở về nên gia đình cùng người dân và chính quyền địa phương đi tìm kiếm. Khi đến khu vực hồ Khe Sui, mọi người phát hiện một chiếc đèn pin đội đầu mà anh em Hiếu, Hiệp mang đi vẫn còn sáng đèn dưới hồ và tổ chức tìm kiếm thì phát hiện thi thể 2 người.

Được biết, hoàn cảnh của 2 anh em Ngô Văn Hiếu và Ngô Văn Hiệp tương đối khó khăn, anh Hiếu mới lập gia đình và có con nhỏ vừa tròn 1 tuổi.

Sông Lam
.
.
.