Bố mẹ đi làm, 2 chị em ruột đuối nước trước ao nhà

Thứ Tư, 25/05/2022, 07:49

Ngày 25/5, thông tin từ UBND xã Phú Lâm, Thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm, khiến 2 chị em ruột tử vong.

Nạn nhân là cháu Nguyễn Anh Th. (SN 2011, học sinh lớp 5B Trường Tiểu học Phú Lâm) và cháu Nguyễn Thị Ánh Ng. (SN 2013, học sinh lớp 3A Trường Tiểu học Phú Lâm). Hai cháu là con anh Nguyễn Văn Minh (SN 1990) và chị Hà Thị Lá (SN 1994), cùng trú tại thôn Đại Đồng, xã Phú Lâm, Thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Được biết, anh Minh và chị Lá là lao động tự do, gia đình thuộc hộ cận nghèo trên địa bàn.

Bố mẹ đi làm, 2 chị em ruột đuối nước trước ao nhà -0
Vị trí ao nước nơi 2 nạn nhân bị đuối nước

Trước đó, vào chiều 24/5, anh Minh và chị Lá đi làm, hai cháu nhỏ ở nhà chơi với bà nội. Đến khoảng 14 giờ 30 phút, bà nội không thấy cháu ở nhà nên đi tìm thì phát hiện đôi dép của các cháu nổi dưới ao trước nhà nên hô hoán người dân gần đó xuống ao mò tìm. Một lúc sau, người dân đã đưa được 2 cháu nhỏ lên bờ nhưng các cháu đã tử vong từ trước.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra nhiều vụ đuối nước thương tâm, khiến nhiều nạn nhân tử vong. Vụ việc nói trên đang tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh đối với tất cả các bậc phụ huynh trong việc quản lý, giáo dục con cái về nguy cơ đuối nước, nhất là vào mùa hè đến.

Trần Thắng
.
.
.