Danh tính hai nạn nhân trong vụ rơi thang máy thương tâm ở Hà Nội

Thứ Năm, 26/05/2022, 08:46

Cơ quan chức năng xác định hai nạn nhân trong vụ rơi thang máy ở ngõ 523 Kim Mã đều là công nhân sửa thang máy, gặp nạn khi đang làm việc.

Liên quan vụ rơi thang máy làm 2 người chết ở quận Ba Đình, sáng 26/5, Công an quận Ba Đình cho biết đã xác định được danh tính hai nạn nhân tử vong trong vụ rơi thang máy xảy ra tại nhà số 12, ngõ 523 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh (quận Ba Đình, Hà Nội).

Hai nạn nhân rơi thang máy đều là công nhân -0
Hiện trường rơi thang máy khiến hai người tử vong.

Theo đó, nạn nhân đầu tiên được tìm thấy là anh Phạm Quang K. (SN 1984; trú tại xã Tòng Bạt, huyện Ba Vì, Hà Nội), nạn nhân thứ hai là anh Nguyễn Danh C. (SN 1995; trú tại xã Sơn Đà, huyện Ba Vì, Hà Nội). Cả hai nạn nhân đều là công nhân sửa thang đang thực hiện sửa chữa thang máy thì gặp nạn.

Trước đó, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hà Nội cho biết, quá trình làm nhiệm vụ sau khi nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an quận Ba Đình phát hiện một nạn nhân nằm tại vị trí nóc cabin thang máy trong tình trạng thương tích nặng.

Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng người này đã tử vong sau đó. Nạn nhân thứ hai được tìm thấy kẹt dưới hố pít của thang máy và bị cabin thang máy có tải trọng lớn đè lên người. Khoảng 21h tối 25/5, người này được đưa ra ngoài trong tình trạng đã tử vong.

Hai nạn nhân rơi thang máy đều là công nhân -0
Cảnh sát triển khai lực lượng và thiết bị để đưa nạn nhân nằm dưới thang máy ra ngoài.

Được biết, ngôi nhà này có nhiều căn hộ cho thuê có 7 tầng, 1 tum với diện tích khoảng 97 m2 và đang trong quá trình sửa chữa, cải tạo. Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tổ chức cứu nạn cứu hộ, đồng thời bảo vệ hiện trường.

B.Châu - Q.Trường
.
.
.