20 phút nghẹt thở của Cảnh sát PCCC giải cứu nạn nhân mắc kẹt

Thứ Năm, 21/04/2022, 16:59

20 phút ngắn ngủi là khoảng thời gian nghẹt thở của các chiến sĩ Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an quận Nam Từ Liêm khi triển khai cứu hai nạn nhân mắc kẹt trong hố thang máy chung cư mini.

Chiều 21/4, trao đổi với PV CAND, chỉ huy Đội Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an quận Nam Từ Liêm với tâm trạng vui vẻ chia sẻ về cuộc giải cứu thành công 2 nạn nhân bị mắc kẹt trong hố thang máy chung cư mini nằm tại địa bàn phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm.

20 phút nghẹt thở cảnh sát PCCC giải cứu nạn nhân mắc kẹt -0
Cảnh sát triển khai cứu hai nạn nhân mắc kẹt.

Theo đó, thời điểm vụ việc xảy ra, cháu Vũ Hải Đ. (SN 2018) đang chơi ở gần khu vực thang máy tầng 6. Thang máy của chung cư mini này hiện đang bị hỏng. Khi cháu Đ. vừa dựa vào thì cửa thang máy bật ra khiến cháu bị rơi vào hố thang. Điều may mắn đó là cháu Đ. sau khi bị rơi xuống đã mắc lại tại tầng 4 bởi với khoảng cách từ tầng 6 xuống tầng 1 là rất cao và thật khó để tưởng tưởng hậu quả sẽ đau xót thế nào.

20 phút nghẹt thở cảnh sát PCCC giải cứu nạn nhân mắc kẹt -0
Hố thang máy rất sâu và hẹp nên công tác giải cứu gặp nhiều khó khăn.

Phát hiện con trai bị mắc kẹt trong hố thang máy, mẹ cháu Đ. lúc này liền hô hoán mọi người giúp đỡ. Anh Ngô Trọng Đạt (36 tuổi, quê tại Hưng Yên) nghe thấy liền nhanh chóng chui vào hố thang cứu cháu bé nhưng sau đó cũng bị mắc kẹt lại bên trong. Lúc này, thời gian cháu Đ. bị mắc kẹt đã trôi qua khoảng 15 phút.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Nam Từ Liêm đã huy động 1 xe chỉ huy, 1 xe cứu nạn đến hiện trường tổ chức giải cứu.

20 phút nghẹt thở cảnh sát PCCC giải cứu nạn nhân mắc kẹt -0
Với quyết tâm cao, sau 20 phút lực lượng cảnh sát đã giải cứu thành công 2 nạn nhân.

Qua đánh giá nhanh tại chỗ, lực lượng cứu hộ nhận thấy khu vực hai nạn nhân mắc kẹt rất nhỏ hẹp, thời gian trôi qua từng phút sẽ khiến công tác cứu hộ thêm khó khăn nên lực lượng làm nhiệm vụ nhanh chóng chia 2 mũi. Một mũi tiếp cận phía trên trấn an tinh thần hai nạn nhân đồng thời tìm cách chằng buộc bằng thiết bị an toàn. Mũi còn lại di chuyển xuống tầng 1 và đặt nhiều tấm đệm phía dưới phòng trường hợp xấu hai nạn nhân có thể tiếp tục bị rơi xuống dưới sẽ giúp giảm va đập và thương tích đến mức thấp nhất.

May mắn, sau khoảng 20 phút triển khai, lực lượng chức năng đã giải cứu an toàn cả hai nạn nhân khỏi hố thang máy.

Theo chỉ huy Đội Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an quận Nam Từ Liêm, cũng qua vụ việc trên người dân sinh sống tại các khu chung cư hay nhà riêng có trang bị thang máy cần thường xuyên bảo trì, kiểm tra sự an toàn của thiết bị. Trong trường hợp xấu nhất khi rơi vào hoàn cảnh tương tự, người dân cần cố gắng giữ sự bình tĩnh để xử lý tình huống, hô hoán hoặc liên lạc ngay với người dân xung quanh và lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH đến giải cứu.

N.Thắng
.
.
.