Đà Nẵng: Tổ dân phố cử người đi chợ theo khung giờ thay dân

Thứ Sáu, 27/08/2021, 17:33

Từ sáng 27/8, một số chợ truyền thống ở Đà Nẵng đã được phép mở cửa trở lại, phục vụ nhu cầu mua sắm lương thực, thực phẩm cho người dân khi TP tiếp tục thực hiện lệnh “ai ở đâu thì ở đó” thêm 10 ngày (từ 8h ngày 26/8 đến 8h ngày 5/9).

Ghi nhận tại chợ An Hải Bắc (quận Sơn Trà), bắt đầu từ 7h, đại diện các tổ dân phố đã có mặt để mua lương thực, thực phẩm cho người dân. Phía trước cổng chợ được ngành chức năng bố trí lực lượng hướng dẫn người dân thực hiện 5K, đồng thời kiểm soát phiếu vào chợ.

Ông Trần Văn Hùng, Chủ tịch UBND phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà) cho biết, chợ An Hải Bắc có 136 gian hàng, trong sáng nay chỉ bố trí 36 gian hàng phục vụ bà con, chủ yếu mặt hàng thiết yếu như cá, thịt, rau củ quả, gia vị…

Đà Nẵng chia khung giờ

Các cô bác tổ trưởng đại diện tổ dân phố đi mua lương thực, nhu yếu phẩm được đo thân nhiệt trước khi vào chợ.  

“Chúng tôi chia 4 khung giờ cho bà con đi chợ, sau 11h là không bán nữa. Mỗi khung giờ chia ra 9 tổ dân phố và mỗi tổ dân phố có 5 người đi chợ, trong đó 3 người vào chợ mua, còn 2 người ngồi chờ ở ngoài để vận chuyển hàng về, đảm bảo giãn cách trong chợ”, ông Hùng nói.

Đà Nẵng chia khung giờ

Tại chợ Hòa An (quận Cẩm Lệ) có 5 quầy hàng thiết yếu được mở để phục vụ người dân, toàn bộ tiểu thương bán hàng phải mặc áo quần bảo hộ, giữ khoảng cách an toàn.   

Đà Nẵng chia khung giờ

 

Mới ngày đầu mở lại chợ nên hàng hóa cũng chưa nhiều, một số mặt hàng còn thiếu nên chúng tôi chỉ mua được ít cho người dân trong tổ. Nhưng dù sao chợ mở lại cũng giúp chúng tôi có thêm kênh mua sắm để người dân yên tâm ở nhà thực hiện lệnh “ai ở đâu thì ở đó” của thành phố, cô Lê Thị Chi, tổ trưởng dân phố chia sẻ.

Tại chợ Hòa An (quận Cẩm Lệ) có 5 quầy hàng thiết yếu được mở để phục vụ người dân. Toàn bộ tiểu thương bán hàng phải mặc áo quần bảo hộ.

“Hôm nay địa phương mở 2 chợ truyền thống là chợ Hòa An và chợ Cẩm Lệ. Sau ngày đầu triển khai quận sẽ đánh giá tình hình để mở rộng thêm mặt hàng thiết yếu phục vụ dân, trên nguyên tắc đảm bảo an toàn phòng chống dịch”, ông Võ Thiên Sinh, Phó Chủ tịch quận Cẩm Lệ cho biết… 

Đà Nẵng chia khung giờ

Các chợ không bán hàng trực tiếp cho người dân, chỉ bán hàng thông qua ban điều hành khu dân cư, khu chung cư, tổ dân phố, đồng thời chia tần suất đi chợ theo địa bàn tổ dân phố với khung giờ nhất định… 

Trước đó, ngày 26/8, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã thống nhất chủ trương khôi phục hoạt động các chợ truyền thống trên địa bàn và các cửa hàng tạp hóa tại các khu dân cư. Sở Công Thương cũng đã có công văn triển khai chủ trương này và đề nghị chỉ cho phép những tiểu thương không thuộc các vùng cách ly y tế và tiểu thương đang lưu trú tại xã, phường có chợ được hoạt động trở lại tham gia vào việc cung ứng.

Trong đó, yêu cầu bắt buộc ban quản lý chợ, tiểu thương, người lao động tại các chợ đã tiêm vaccine phòng COVID-19, xét nghiệm PCR 3 ngày/lần, tuân thủ 5K, sử dụng kính chắn giọt bắn, niêm yết giá tại các quầy hàng. Các chợ bố trí các quầy, sạp bán hàng cách nhau tối thiểu 5m, có rào chắn và kiểm soát chặt lối ra vào cổng; có lắp tấm che chống giọt bắn theo từng quầy sạp; tạo vạch chia khoảng cách 3m tại các vị trí chờ mua hàng trong chợ.

Đà Nẵng chia khung giờ

 

Đà Nẵng chia khung giờ

Một điểm container lưu động do Công an TP Đà Nẵng trực tiếp phụ trách để cung ứng hàng hóa, rau củ cho người dân.  

Trong sáng 27/8, Công an TP Đà Nẵng cho biết đã chuẩn bị hàng hóa, lắp đặt các container lạnh tại 30 điểm trên địa bàn thành phố để cung ứng hàng thiết yếu cho người dân. Theo đó, người dân có thể đặt mua hàng thông qua Ban điều hành tổ dân phố để mua tại điểm cung ứng của Công an TP. Trước mắt sẽ thực hiện tại các địa phương đang có nhu cầu cao về lương thực, thực phẩm là quận Hải Châu, Thanh Khê, Cẩm Lệ và Liên Chiểu.

Dự kiến ở quận Hải Châu có 10 điểm, quận Thanh Khê 9 điểm, quận Cẩm Lệ 6 điểm và quận Liên Chiểu 5 điểm. Các điểm cung ứng hàng hoá sẽ vận hành từ ngày 28/8 đến ngày 5/9, sau đó sẽ tuỳ diễn biến dịch bệnh và yêu cầu của UBND TP Đà Nẵng.

Hoài Thu
.
.
.