Cận cảnh điểm bán hàng lưu động giúp người dân yên tâm thực hiện giãn cách

Thứ Năm, 05/08/2021, 10:56

Sáng 5/8/2021, quận Ba Đình (Hà Nội) đã triển khai điểm bán hàng lưu động tại Trường THCS Phúc Xá - số 2 An Xá, phường Phúc Xá.

Đây là 1 trong số 14 điểm bán hàng lưu động trên địa bàn quận Ba Đình. Ngày 4/8/2021,  UBND quận Ba Đình đã ban hành kế tổ chức bán hàng tại 14 phường để cung ứng hàng hóa thiết yếu cho nhân dân đảm bảo đầy đủ, kịp thời và an toàn.

Cận cảnh điểm bán hàng lưu động giúp nhân dân yên tâm giãn cách xã hội -0
Sáng 5/8, điểm bán hàng lưu động tại tại Trường THCS Phúc Xá - số 2 An Xá, phường Phúc Xá chính thức hoạt động.  

Các mặt hàng được cung cấp tại điểm bán hàng lưu động có nguồn gốc rõ ràng đảm bảo an toàn thực phẩm từ khâu sản xuất, vận chuyển, bảo quản và kinh doanh theo quy định, gồm các loại thực phẩm tươi sống: rau, thịt lợn, thịt bò, thịt gà, trứng gia cầm, giá đỗ, đậu phụ …

Theo bà Trần Thị Tố Tâm, Bí Đảng ủy phường Phúc Xá, do khu vực này không có chợ dân sinh nên chính quyền đã tổ chức địa điểm bán hàng lưu động. Điểm bán hàng lưu động sẽ hoạt động hàng ngày theo hai ca, buổi sáng từ 6h30 đến 8h30, buổi chiều từ 16h30 đến 18h30.  

Cận cảnh điểm bán hàng lưu động giúp nhân dân yên tâm giãn cách xã hội -0
 Từ hơn 6h sáng đã có nhiều người dân trên địa bàn phường tới đây để mua thực phẩm thiết yếu.

Người dân mua thực phẩm sử dụng phiếu đi chợ do UBND phường Phúc Xá phát hành, đi chợ đúng ngày ghi trên phiếu và phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo thông điệp 5K của Bộ Y tế.

Thực hiện quét mã QR tại các điểm đến thông qua phần mềm: Bluezone, Ncovi và theo hướng dẫn của UBND phường. Thẻ đi chợ của người dân sẽ được UBND phường Phúc Xá thu lại, lưu theo ngày để phục vụ công tác điều tra, truy vết y tế khi cần thiết.

 
Cận cảnh điểm bán hàng lưu động giúp nhân dân yên tâm giãn cách xã hội -1
Người dân được cán bộ phường hướng dẫn ghi các mặt hàng cần mua trước khi vào mua.
Cận cảnh điểm bán hàng lưu động giúp nhân dân yên tâm giãn cách xã hội -0
 Hàng hóa được vận chuyển tới điểm bán hàng bằng xe tải. 
Cận cảnh điểm bán hàng lưu động giúp nhân dân yên tâm giãn cách xã hội -0
Trước khi vào điểm bán hàng, người dân sẽ được đo nhiệt độ và sát khuẩn tay. 
Cận cảnh điểm bán hàng lưu động giúp nhân dân yên tâm giãn cách xã hội -0
Cận cảnh điểm bán hàng lưu động giúp nhân dân yên tâm giãn cách xã hội -1
Điểm bán hàng này cũng bố trí cho người dân vào mua hàng thực hiện giữ khoảng cách đúng quy định phòng chống dịch. 
Cận cảnh điểm bán hàng lưu động giúp nhân dân yên tâm giãn cách xã hội -0
Quầy hàng có vách ngăn đảm bảo giữ khoảng cách giữa người mua và nhân viên bán hàng.
Cận cảnh điểm bán hàng lưu động giúp nhân dân yên tâm giãn cách xã hội -0
 Người dân tới mua hàng tại đây phải mang theo phiếu đi chợ hàng ngày do chính quyền phường cấp. Điểm bán hàng lưu động sẽ hoạt động hàng ngày, theo 2 ca sáng và chiều.

 

Nguyễn Bình
.
.
.