Đà Lạt ngày Tết: Đường kẹt cứng, du khách "cắm trại" qua đêm trên vỉa hè

Thứ Bảy, 05/02/2022, 11:11

Những ngày Tết là thời điểm lý tưởng để mọi người tạm gác lại công việc thường nhật bận rộn, cùng nhau thưởng thức những phút giây thư thái nhất trong năm. Thế nhưng, chuyến khởi hành trong những ngày đầu năm mới của không ít gia đình vô tình lại trở thành một cuộc “hành xác”, khổ cực đủ đường.

TP Đà Lạt (Lâm Đồng), một trong những điểm đến được du khách lựa chọn hàng đầu trong kỳ nghỉ Tết Cổ truyền 2022. Sau hơn nửa năm “đóng băng” vì ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, những ngày Tết này “thiên đường nghỉ dưỡng” Đà Lạt thực sự đã trở lại trạng thái “bình thường mới” với tất cả các dịch vụ được nhà chức trách cho hoạt động kinh doanh.

Cũng sau hơn nửa năm bị “chôn chân”, du khách thả sức “đi để xõa”, vực dậy tinh thần, khí thế và tìm lại sự gắn bó, đoàn kết trong gia đình, người thân, chuẩn bị bước vào công việc thường nhật cho một năm Nhâm Dần với khí thế mới. Kỳ vọng là vậy, nhưng chuyến du lịch những ngày Tết tại TP Đà Lạt của không ít gia đình đã vô tình trở thành một cuộc “hành xác” suốt dọc hành trình dài.

Khổ như đi du lịch Đà Lạt ngày Tết -0
Đường sá Đà Lạt những ngày Tết luôn trong tình trạng quá tải.

Nếu lấy TP Hồ Chí Minh làm đích xuất phát, thử thách đầu tiên của những người đi du lịch Đà Lạt là phải vượt qua quãng đường dài 300km. Có nhiều đường để lên Đà Lạt nhưng phổ biến nhất là từ Quốc lộ 1 và cao tốc Long Thành – Dầu Giây, sau đó rẽ vào Quốc lộ 20, ngược lên cao nguyên Langbiang. Hàng chục nghìn người từ các ngã đường, cùng hướng lên TP Đà Lạt đã khiến cho các tuyến đường lâm vào cảnh quá tải nghiêm trọng.

Các phương tiện nối đuôi nhau lưu thông, đi như bò, chưa nói tới những vụ tai nạn nghiêm trọng, chỉ cần xe sau “ủi” vào xe trước hoặc gặp chướng ngại vật không kịp xử lý, các tài xế rất dễ tạo thành các vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa nhiều xe ôtô. Thực tế những ngày qua, trên các tuyến quốc lộ dẫn lên TP Đà Lạt, đã xảy ra rất nhiều vụ va quẹt giữa các xe khiến giao thông luôn trong tình trạng ùn tắc kéo dài.

Từ TP Hồ Chí Minh lên TP Đà Lạt khoảng 300km nhưng tất cả đều phải mất ít nhất trên 10 tiếng đồng hồ để di chuyển. Khi đã đi vào địa phận TP Đà Lạt, việc đi tới khách sạn đã đặt trước lại tiếp tục là trở ngại lớn. Vào những ngày cao điểm mồng 3 và 4 Tết vừa qua, mặc dù chính quyền đã mở rộng nhiều tuyến đường và nút giao thông, cùng với đó là sự hướng dẫn, điều tiết của lực lượng Cảnh sát giao thông nhưng do lượng phương tiện quá lớn, đường sá Đà Lạt đã không thể đáp ứng nổi, tình trạng ùn tắc, kẹt xe liên tục xảy ra.

Khổ như đi du lịch Đà Lạt ngày Tết -0
Khách du lịch vật vờ bên bờ đường vì không tìm được chỗ ngủ nghỉ.

Có thời điểm, để di chuyển bằng xe ôtô con được hơn 2km trong nội ô TP Đà Lạt, nhiều người phải mất cả 2 tiếng đồng hồ. Với nhiều du khách, lên tới Đà Lạt đã mệt nhoài, thậm chí đem theo tâm lý bực tức vì những sự cố gặp phải dọc đường. Thế nhưng, họ vẫn là những người may mắn nếu có được phòng ngủ nghỉ qua đêm.

Đường sá nội ô Đà Lạt đông nghẹt, luôn trong cảnh ùn tắc, di chuyển rất khó khăn, chưa nói tới việc giá cả phòng nghỉ tăng cao gấp nhiều lần ngày thường, việc tìm được một “chốn dung thân” trong những ngày Tết ở “thiên đường du lịch” này cũng trở thành một thử thách lớn đối với nhiều người nếu không có kế hoạch đặt phòng nghỉ từ trước.

Thành thử, khi đã tới Đà Lạt, khách du lịch phải chi rất nhiều thời gian cho việc di chuyển, tìm kiếm phòng nghỉ và các dịch vụ thiết yếu. Thậm chí, không kiếm được nơi lưu trú, không ít du khách đành phải lựa chọn hình thức cắm trại qua đêm hoặc ngủ luôn trong xe dưới cái giá rét của Đà Lạt.

Cùng lúc phải đón một lượng khách lên tới hàng chục nghìn người, hầu hết các dịch vụ tại thành phố này lâm cảnh quá tải trầm trọng. Việc di chuyển đã là cực khổ, ăn uống còn luôn phải chờ đợi, thậm chí bị chủ các dịch vụ “đôn” giá cao gấp nhiều lần so với ngày thường nhưng vẫn phải sử dụng.

Khổ như đi du lịch Đà Lạt ngày Tết -0
Nhiều người cắm trại bên bờ hồ Xuân Hương.

Những ngày Tết này, trung bình du khách dành thời gian cho chuyến du xuân Đà Lạt là hai ngày một đêm. Thế nhưng, khoảng 2/3 thời gian đã dành cho di chuyển trên đường (đi và về, tìm kiếm phòng nghỉ), thực tế khoảng thời gian dành cho việc đi tham quan, thư giãn để tinh thần thoải mái rất ít. Trái lại, thời gian mỗi người phải gánh chịu những lo lắng, tâm lý áp lực, bực bội lại quá nhiều. Thành ra, đi du lịch Tết để tìm kiếm niềm vui, sự thư thái, thảnh thơi đầu năm đối với nhiều người đã không đạt được mục đích như kỳ vọng. Với không ít người, chuyến khởi hành du xuân đầu năm thực sự trở thành cuộc “hành xác”, mệt mỏi và bực bội.

Khổ như đi du lịch Đà Lạt ngày Tết -0
Lực lượng CSGT làm việc cả ngày lẫn đêm trong những ngày Tết.

Theo Sở VH-TT-DL tỉnh Lâm Đồng, từ ngày 29/1/2022 đến sáng 5/2/2022 có 86.114 lượt khách qua đăng ký lưu trú, trong đó khách quốc tế là 2.866 người. Riêng TP Đà Lạt có 82.131 khách qua đăng ký lưu trú. Dự kiến trong dịp Tết Nhâm Dần (từ ngày 29/1-10/2), tổng lượt khách du lịch đến tham quan, lưu trú tại Lâm Đồng trên 120.000 lượt, riêng TP Đà Lạt khoảng 110.000 lượt khách.

Khắc Lịch
.
.
.