Du khách ùn ùn đổ lên Đà Lạt chơi Tết

Thứ Năm, 03/02/2022, 14:20

Từ chiều 2/2, tức mồng 2 Tết, khách du lịch đã ùn ùn đổ lên TP Đà Lạt (Lâm Đồng) khiến Quốc lộ 20 luôn trong tình trạng đông nghẹt ở chiều TP Hồ Chí Minh – TP Đà Lạt.

Theo phản ánh của nhiều du khách, từ sáng ngày 2/2, đường cao tốc Long Thành – Dầu Giây, chiều lên TP Đà Lạt xe cộ nối đuôi nhau di chuyển rất chậm, dài nhiều cây số. Thường ngày, từ TP Hồ Chí Minh lên tới Đà Lạt trung bình mất khoảng 6-7 tiếng nhưng những ngày Tết này tất cả các xe đều phải mất trên 10 tiếng đồng hồ. Nguyên nhân là do lượng phượng tiện lưu thông trên đường cao tốc Long Thành – Dầu Giây và Quốc lộ 20 lên Đà Lạt tăng đột biến, trong đó chủ yếu là xe ôtô con.

Du khách ùn ùn đổ lên Đà Lạt chơi Tết -0
Đường lên Đà Lạt những ngày Tết.

Theo ghi nhận của PV Báo CAND, do lượng phương tiện lưu thông quá lớn, những ngày qua trên đường lên TP Đà Lạt đã xảy ra một số vụ va quẹt giữa các xe. Điều này làm ảnh hưởng không nhỏ tới việc lưu thông của chủ các phương tiện, gây ùn tắc cục bộ trong thời gian dài.

Để đảm bảo an toàn giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng đã điều động toàn bộ lực lượng tại các chốt, trạm, phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông các huyện, thành phố có Quốc lộ 20 chạy qua trực, tuần tra, phân luồng, hướng dẫn các phương tiện lưu thông trật tự trên Quốc lộ 20, đoạn qua địa phận tỉnh Lâm Đồng.

Sáng 3/2, đường lên TP Đà Lạt khá đông phương tiện lưu thông nhưng không xảy ra cảnh ùn tắc. Chủ các phương tiện điều khiển xe ôtô, môtô di chuyển trật tự. Tuy nhiên, tại một số nút giao thông ở TP Đà Lạt, mặc dù đã có đèn tín hiệu giao thông nhưng do lượng phương tiện lưu thông quá lớn, nhiều người còn chưa quen với tín hiệu đèn xanh đỏ nên đã ảnh hưởng không nhỏ tới việc di chuyển của người dân, du khách.

Du khách ùn ùn đổ lên Đà Lạt chơi Tết -0
TP Đà Lạt đông nghẹt phương tiện lưu thông.

Vào giờ cao điểm, vẫn xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ. Đội Cảnh sát giao thông – trật tự Công an TP Đà Lạt đã phải điều động toàn bộ lực lượng để phân luồng, điều tiết các phương tiện ưu thông trật tự.

Tại TP Đà Lạt, sáng 3/2, tức mồng 3 Tết, các điểm, khu du lịch như Lung Lũng Tình Yêu – Mộng Mơ, Langbiang, Datanla, Vườn Thượng Uyển… đã đông du khách tới tham quan. Chủ sở hữu các khu du lịch trên cho biết, đây là thời điểm du khách tới tham quan đông nhất kể từ thời điểm Tết 2020 tới nay. Để chuẩn bị cho mùa Tết này, chủ các điểm, khu du lịch tại TP Đà Lạt đã tiến hành tu sửa, chỉnh trang và nâng cấp nhiều hạng mục.

Nhìn tổng thể, các điểm, khu du lịch ở Đà Lạt đã có một diện mạo mới so với trước thời điểm bùng phát dịch COVID-19. Loại hình du lịch được nhiều người lựa chọn khi tới Đà Lạt tham quan, nghỉ dưỡng trong dịp Tết này là tour cắm trại dã ngoại, nơi các gia đình, người đi du lịch có điều kiện khám phá thiên nhiên thơ mộng của Đà Lạt, tránh xa các điểm tụ tập đông người nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Du khách ùn ùn đổ lên Đà Lạt chơi Tết -0
Lực lượng CSGT Công an TP Đà Lạt điều tiết, hướng dẫn các phương tiện lưu thông.

Theo ghi nhận của PV Báo CAND, các khách sạn, cơ sở lưu trú tại TP Đà Lạt đã được du khách đặt kín phòng từ ngày 3-5 Tết. Giá phòng cũng tăng mạnh so với ngày thường, từ 50-100% vào các ngày cao điểm.

Đặc biệt, lợi dụng nhu cầu sử dụng phòng nghỉ của du khách trong những ngày cao điểm nghỉ Tết, một số đối tượng đã lập nên các trang facebook rao bán phòng nghỉ dưới dạng homestay để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đã có một số người trở thành nạn nhân của hình thức lừa đảo này. Trước thực trạng trên, ngành du lịch TP Đà Lạt đã có cảnh báo tới du khách, trước khi đặt phòng trong dịp Tết này phải tìm hiểu kỹ, xác minh bằng nhiều nguồn về tính xác thực của cơ sở lưu trú để không trở thành nạn nhân của hình thức lừa đảo trên.

Theo ông Lê Anh Kiệt, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin TP Đà Lạt, do vẫn còn tâm lý e ngại dịch bệnh COVID-19 nên lượng khách đặt đi theo tour của các doanh nghiệp du lịch tổ chức không nhiều. Khách có xu hướng đi theo nhóm nhỏ với gia đình, bạn bè hoặc đặt combo du lịch trọn gói.

Du khách ùn ùn đổ lên Đà Lạt chơi Tết -0
Du khách tới tham quan Vườn hoa TP Đà Lạt.

Dự kiến tổng lượt khách du lịch đến tham quan, lưu trú tại Lâm Đồng dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 từ ngày 29/1 đến ngày 10/2/2022 (tức ngày 27 tháng Chạp đến hết ngày 10/1) ước đạt trên 100.000 lượt, riêng TP Đà Lạt ước đạt khoảng 90.000 lượt khách. Lượng khách tập trung đông nhất từ 3/2 đến 5/2 (mùng 3 và mùng 5 âm lịch). Các cơ sở lưu trú du lịch đều đạt công suất trên 90%.

Thanh tra Sở VH-TT-DL tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với các ngành chức năng thường xuyên tổ chức thanh, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định trong kinh doanh của các đơn vị kinh doanh du lịch. Công tác phòng chống dịch, đảm bảo an ninh an toàn cho du khách, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy đã được đảm bảo, đặc biệt trong các doanh nghiệp kinh doanh lưu trú du lịch, lữ hành, vận chuyển, khu điểm du lịch

Khắc Lịch
.
.
.