Chính sách an sinh góp phần giúp đỡ trẻ em và gia đình khó khăn

Thứ Ba, 29/11/2022, 18:09

Ngày 29/11, Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tổng kết dự án “Ứng phó khẩn cấp giảm tác động của đại dịch COVID-19 tại các tỉnh phía Nam Việt Nam”.

Báo cáo tại Lễ tổng kết, ông Phạm Đình Nghinh, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP Hồ Chí Minh cho biết, Dự án “Ứng phó khẩn cấp giảm tác động của đại dịch COVID-19 tại các tỉnh phía Nam Việt Nam” được UBND TP Hồ Chí Minh phê duyệt ngày 5/4/2022, đối tác là Tổ chức Save The Children (SCI). Dự án được triển khai trên địa bàn 11 phường thuộc 3 quận (Tân Phú, Tân Bình, Bình Tân); thời gian thực hiện từ tháng 4 đến ngày 30/11/2022, tổng kinh phí gần 9 tỷ đồng.

Chính sách an sinh đã góp phần giúp đỡ trẻ em và gia đình khó khăn -0
Các đại biểu dự hội nghị.

Theo ông Phạm Đình Nghinh, mục tiêu của dự án là triển khai các hoạt động đồng hành, hỗ trợ nhằm làm giảm tác động của dịch bệnh COVID-19 đến nhóm trẻ em cũng như gia đình có hoàn cảnh đặc biệt; với các gói hỗ trợ về dinh dưỡng, an sinh, sinh kế, dụng cụ học tập, hỗ trợ phòng chống COVID-19 và các hoạt động đồng hành hỗ trợ khác.

Về các hoạt động đồng hành và hỗ trợ khác, với mục tiêu tiếp cận lập hồ sơ gia đình, 2.000 trẻ em cùng gia đình và cán bộ làm việc với trẻ tại các địa bàn dự án sẽ được truyền thông về vấn đề bảo vệ trẻ em trong tình trạng khẩn cấp… Tính đến thời điểm này, kết quả triển khai 100% trẻ và gia đình trong dự án được rà soát tiếp cận hồ sơ; đã trao 500 gói hỗ trợ COVID-19 với kinh phí 400 triệu đồng, trao 200 máy tính bảng cho trẻ em có hoàn cảnh hết sức đặc biệt với tổng kinh phí gần 800 triệu đồng…

Theo ông Phạm Đình Nghinh, đây là một dự án hết sức nhân văn, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình triển khai, nhưng Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục có các phân loại để có thể kết nối, chuyển gửi các gia đình và trẻ trong dự án sang các dự án khác để có thể tiếp cận các dịch vụ, chương trình can thiệp, hỗ trợ.

Nguyễn Cảnh
.
.
.