Bình Dương: Công an phối hợp Tỉnh Đoàn xây dựng nhiều mô hình phòng chống ma túy

Thứ Tư, 15/03/2023, 14:39

Ngày 15/3, Công an tỉnh Bình Dương và Tỉnh Đoàn Bình Dương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phối hợp phòng chống ma túy trong thanh thiếu niên năm 2022.

Hội nghị cho biết, trong năm 2022, Công an tỉnh và Tỉnh Đoàn Bình Dương đã thực hiện có hiệu quả chức năng thường trực về phòng chống ma túy; tổ chức triển khai thực hiện nhiều chương trình, kế hoạch trong công tác đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy.

Hoạt động nổi bật là đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống ma túy tại các trường học, khu nhà trọ; thành lập và tổ chức hoạt động “Câu lạc bộ Bạn đồng hành” hỗ trợ, giúp thanh niên có nguy cơ cao, thanh niên sau cai nghiện, tái hòa nhập cộng đồng.

Trong năm 2022, gần 14.000 đoàn viên thanh niên, học sinh đã thực hiện phát gần 93.000 tờ rơi tuyên truyền phòng, chống ma túy trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, các điểm, tụ điểm phức tạp về tội phạm ma túy, tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh…

Bình Dương: Công an phối hợp Đoàn thanh niên xây dựng nhiều mô hình phòng chống ma túy -0
Đại diện Công an và Tỉnh Đoàn Bình Dương tại hội nghị tổng kết.

Kế hoạch năm 2023, hai đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp tuyên truyền, nhất là về hậu quả và tác hại của các loại ma túy, cách nhận biết các loại cây có chứa chất ma túy; các dấu hiệu nhận diện số đối tượng tâm thần có xu hướng bạo lực, loạn thần (ngáo đá) để kịp thời đề xuất, đưa vào quản lý, phòng ngừa.

Hai bên sẽ phối hợp xây dựng các đội hình thanh niên xung kích phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự: Nhân rộng mô hình "Đội công nhân xung kích tự quản về ANTT trong doanh nghiệp", "Thanh niên nhà trọ phòng chống ma túy", "Thanh niên tự quản, phòng chống tội phạm" trong các khu nhà trọ, khu ký túc xá, khu đông dân cư, đông thanh niên công nhân…

Đoàn thanh niên các huyện, thị, thành phố sẽ tư vấn, giới thiệu việc làm, bảo lãnh xin việc, hỗ trợ lập nghiệp để người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng và vươn lên trong cuộc sống; phối hợp với công an địa phương phấn đấu mỗi phường, xã, thị trấn giúp đỡ, cảm hóa được ít nhất 2 thanh niên nghiện ma túy có sự tiến bộ rõ rệt.

Tính đến tháng 2/2023, toàn tỉnh Bình Dương đang quản lý 3.008 người nghiện ma túy; trong đó, số người nghiện ngoài xã hội là 1.894 người; trại tạm giam, nhà tạm giữ là 470 người; các cơ sở cai nghiện là 644 người. Phần lớn người nghiện ma túy trong độ tuổi thanh niên.

P.Tuyền
.
.
.