Tăng cường tuyên truyền phòng, chống ma túy, bạo lực học đường

Thứ Ba, 27/09/2022, 08:03

Ngày 26/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp cùng Trường Cao đẳng nghề Tây Ninh tổ chức buổi tuyên truyền phòng, chống tác hại ma tuý cho hơn 1.900 học sinh, sinh viên.

Tại buổi tuyên truyền, học sinh, sinh viên được cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh cung cấp những thông tin, những tác hại và hậu quả của việc sử dụng ma tuý; các dấu hiệu nhận biết người nghiện ma túy; giải pháp phòng, chống ma túy. Ngoài ra, Công an còn thông tin về tình hình ANTT; phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của tội phạm ma túy…

Qua đó, giúp các em học sinh, sinh viên nâng cao kiến thức, hiểu biết về tác hại của ma túy đối với bản thân, gia đình và xã hội, tạo chuyển biến về nhận thức, luôn “nói không với ma túy” và có hành động tự giác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy; kiên quyết không để ma túy có cơ hội xâm nhập trường học, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn.

306869079_2994234147535840_13888-1664240679070.jpg
Cán bộ, giảng viên Trường cao đẳng ANND I tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho học sinh trên địa bàn huyện Sóc Sơn.

Cùng ngày, Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An đã tổ chức tuyên truyền về công tác phòng, chống bạo lực học đường, xâm hại tình dục cho gần 1.000 học sinh Trường PTTH Nguyễn Hữu Thọ.

Cán bộ Công an huyện Bến Lức trở thành những tuyên truyền viên khi phân tích nguyên nhân, thực trạng và biện pháp hạn chế, ngăn chặn bạo lực học đường, xâm hại tình dục… bằng những câu chuyện thiết thực, phù hợp với lứa tuổi học sinh.

Bên cạnh đó, các tuyên truyền viên còn trang bị những kỹ năng ứng phó với các tình huống có nguy cơ đe dọa về xâm hại tình dục trong môi trường học tập, ngoài xã hội và xâm hại qua mạng xã hội cho học sinh, trang bị những kiến thức để ứng phó với tình trạng bạo lực học đường cho các em.

Mô hình “Phòng ngừa xâm hại tình dục và bạo lực học đường” được Công an huyện Bến Lức phối hợp các đơn vị triển khai thực hiện điểm tại 3 trường: Trường Tiểu học Mai Thị Non (thị trấn Bến Lức); Trường Trung học cơ sở Gò Đen (xã Phước Lợi) và Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (xã Thanh Phú). Những buổi tuyên truyền thiết thực này đã giúp các em biết thêm về các kiến thức phòng, chống bạo lực học đường và xâm hại tình dục, giúp các em nhận thức, nâng cao khả năng xử lý trước các tình huống do các đối tượng xấu gây ra.

Trong ngày 26/9, Trường Cao đẳng ANND I đã phối hợp với Công an huyện Sóc Sơn, Hà Nội tổ chức  tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại Trung tâm Giáo dục dạy nghề - Giáo dục thường xuyên huyện Sóc Sơn. Buổi tuyên truyền đã diễn ra rất sôi nổi, hào hứng. Bằng phương pháp truyền đạt sinh động, các báo cáo viên pháp luật của Trường Cao đẳng ANND I và Công an huyện Sóc Sơn đã giúp hơn 1.400 học sinh nắm được kiến thức cơ bản về phòng, chống bạo lực học đường; trật tự, an toàn giao thông và Luật An ninh mạng. Đây là hoạt động hết sức ý nghĩa, hướng đến đối tượng là học sinh, sinh viên nhằm giúp các em sớm hình thành những kỹ năng tốt, tạo nền tảng phát triển nhân cách, phẩm chất sau này. Đồng thời, hoạt động cũng để lại hình ảnh tốt đẹp về người chiến sĩ Công an gần gũi, có phẩm chất đạo đức trong sáng, giản dị đối với nhân dân trên địa bàn trường đóng quân.

Nhóm PV
.
.
.